Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 7/12: Giành lại vị trí thứ hai

Sau một ngày bị rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp, ngày thi đấu 7/12, đoàn TTVN có rất nhiều cơ hội để giành lại vị trí thứ 2 với sự ra quân quan trọng của Điền kinh, Bơi lội vẫn tiếp tục và Hoàng Xuân Vinh bắt đầu 'nổ súng'.

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (phải) "mở hàng" huy chương cho điền kinh Việt Nam ở SEA Games 30, là tiền đề cho những ngày thi đấu bùng nổ của điền kinh Việt Nam. Ảnh: 2019seagames

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (phải) "mở hàng" huy chương cho điền kinh Việt Nam ở SEA Games 30, là tiền đề cho những ngày thi đấu bùng nổ của điền kinh Việt Nam. Ảnh: 2019seagames

Bắn súng có ngày xuất quân của Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường ở nội dung súng ngắn nam diễn ra lúc 8 giờ.

Sau chiếc HCĐ marathon ngày hôm qua của Phạm Thị Hồng Lệ, đoàn Điền kinh sẽ thi đấu các nội dung chung kết với hy vọng giành vàng như nhẩy sào nam, nhảy xa nam (VĐV Nguyễn Tiến Trọng, Phạm Văn Lâm), nhẩy 3 bước nữ (Vũ Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Mến); các nội dung chạy 10.000m nam (VĐV Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Văn Lai), 200m nam, 200m nữ và 4x400m hỗn hợp.

Ngoài ra, các VĐV nam Lương Văn Thao, Trần Nhật Hoàng, nữ Lê Tú Chinh, Hà Thị Thu sẽ thi đấu vòng loại nội dung 200m đơn nam, nữ.

Ở SEA Games 30, Điền kinh được giao nhiệm vụ phải giành được 15 HCV.

Các môn võ chắc chắn sẽ có vàng khi TaekwondoKarate cũng bắt đầu thi đấu ngày đầu tiên. Taekwondo thi đấu các nội dung biểu diễn quyền đồng đội nam, nữ; quyền sáng tạo cá nhân nam, nữ; quyền sáng tạo đồng đội. Các võ sĩ Taekwondo sẽ thi đấu từ 12 giờ.

Karate thi dấu chung kết các nội dung Kata cá nhân nam, nữ; Kumite 50kg nữ, Kumite 55kg.

VĐV Trương Thị Phương mang về tấm HCV nội dung 500m đơn nữ Canoe. Ảnh: 2019seagames

Bơi lội vẫn tiếp tục 5 nội dung có sự tham gia của các kình ngư Việt Nam. Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu 2 nội dung 400m tự do nữ, 100m ngửa nữ. Đồng hành với cô ở 2 nội dung này lần lượt là Đỗ Ngọc Quế Trân, Nguyễn Diệp Phương Trâm.

Nguyễn Huy Hoàng và Hoàng Quý Phước sẽ thi đấu nội dung 200m tự do nam. VĐV Phạm Thanh Bảo, Lê Thành Được thi đấu nội dung 200m ếch nam. Lê Nguyễn Paul thi đấu nội dung 50m ngửa nam.

Các nội dung vòng loại thi đấu từ 8 giờ và các nội dung chung kết sẽ diễn ra lúc 17 giờ.

Đấu kiếm cũng đang có những bước tiến rất vững chắc, trong ngày thi đấu, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Quốc Oai, Nguyễn Văn Hải, Lưu Hồng Sơn sẽ thi đấu nội dung nam kiếm liễu và Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Thùy Trinh, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Trang sẽ thi đấu nội dung nữ kiếm 3 cạnh.

Bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có trận đấu tại vòng bảng, gặp ĐKVĐ SEA Games Thái Lan. Đây sẽ là trận đấu thủ tục ở vòng bảng nhưng sẽ là chuẩn bị quan trọng trong trận chung kết bởi cả hai đội đã giành quyền thi đấu chung kết ngày 9/12 tới đây.

Thể dục nghệ thuật bắt đầu các nội dung chung kết vòng, bóng, chùy, lụa của Nguyễn Hà My, Ngô Hải Yến Thi.

Xe đạp bước vào chung kết nội dung tính giờ đồng đội nam với các VĐV tham gia là Quàng Văn Cường, Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Tấn Hoài, Nguyễn Trường Tài.

Skateboarding có trận thi đấu Skateboard - Street nam với sự góp mặt của 2 VĐV Tống Cẩm Anh và Trần Đình Vũ.

Các môn chèo thuyền, sau ngày thi đấu 6/12 thành công, đội tuyển Rowing sẽ bước vào chung kết 3 nội dung là thuyền đơn nam, thuyền đôi nữ và nam.

U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Campuchia ở bán kết. Ảnh: TTXVN

Người hâm mộ sẽ đặc biệt chú ý tới Bóng đá nam. Tối nay, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Campuchia trong khuôn khổ bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Sẽ là rất khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo, nhưng bản lĩnh sẽ lên tiếng đúng lúc, giúp U22 Việt Nam góp mặt tại chung kết.

Trận bán kết đáng chú ý này sẽ diễn ra lúc 19 giờ.

Kết thúc ngày thi đấu thứ sáu (6/12), đoàn TTVN có tổng cộng 130 huy chương với 38 HCV, 41 HCB và 51 HCĐ, đứng vị trí thứ ba toàn đoàn, sau chủ nhà Philippines và Indonesia.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/lich-thi-dau-sea-games-30-ngay-712-gianh-lai-vi-tri-thu-hai-20191207075202408.htm