Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 14/5, điền kinh, bơi xuất trận

Ngày thi đấu 14/5 của SEA Games 31 hứa hẹn sôi động với các nội dung đầu tiên của điền kinh và bơi bắt đầu thi đấu tại Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Trên sân Mỹ Đình diễn ra 13 nội dung của bộ môn điền kinh. Trong đó, có tới 9 nội dung sẽ trao huy chương. Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ sẽ cùng nhau tranh chấp huy chương ở cự ly 5.000 m nữ. Trần Văn Đảng và Lương Đức Phước thi chung kết 1.500 m nam. Nội dung cuối cùng của môn điền kinh trong ngày thi đấu đầu tiên là tiếp sức hỗn hợp 4x400 m, diễn ra lúc 18h35.

Cách đó không xa, tại cung thể thao dưới nước, Lê Nguyễn Paul cùng đồng đội cũng bắt đầu xuất trận. Bơi Việt Nam sẽ thi các nội dung 100 m ếch nam,100 m tự do nữ, 100 m ngửa nam, 200 m hỗn hợp nữ. Vòng loại các nội dung này bắt đầu từ 9h.

Lê Nguyễn Paul cùng đồng đội xuất trận trong ngày thi đấu 14/5. Ảnh: Minh Chiến.

Tại sân Cẩm Phả, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Campuchia lúc 19h. 2 đội tuyển futsal nam và nữ Việt Nam cũng thi đấu trong ngày hôm nay, tại nhà thi đấu Hà Nam.

Sau khi Phạm Văn Mách cùng Đặng Thanh Tùng mở vàng cho thể hình Việt Nam. 2 hạng cân tiếp theo là 70 kg nam, và 75 kg nam diễn ra tại Trung tâm Đào tạo VĐV Cấp cao Hà Nội vào chiều ngày 14/5.

Tại Cung điền kinh Hà Nội, môn đấu kiếm bước vào thi đấu ngày thứ 2 với nội dung kiếm liễu nữ và kiếm 3 cạnh nam. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tiếp tục diễn ra các nội dung esports.

Tại Cung Thể thao Quần ngựa, TDDC nữ bước vào tranh tài ở các nội dung cá nhân nữ vòng loại, chung kết đồng đội nữ và chung kết toàn năng nữ.

Dương Thúy Vi và đồng đội tiếp tục tranh tài ở các nội dung wushu taolu (biểu diễn) tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Cô có bài thi chung kết thương thuật nữ lúc 9h30. Wushu Việt Nam cũng có 3 nội dung chung kết khác thi đấu trong sáng 14/5.

Tại Hải Phòng, rowing Việt Nam tham dự tới 9 nội dung và được kỳ vọng tiếp tục giành thêm HCV cho đoàn thể thao nước nhà.

Ngày thi đấu 14/5 còn diễn ra các nội dung của pencak silat, golf, cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền, quần vợt, kickboxing, bóng bàn, cầu mây, ba môn phối hợp và jujitsu.

Lịch thi đấu chi tiết trong ngày 14/5 của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Đồ họa: Minh Phúc.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lich-thi-dau-sea-games-31-ngay-145-dien-kinh-boi-xuat-tran-post1316982.html