Lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 13/5

Bnews. Lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 13/5 của đoàn Thể thao Việt Nam. Lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay của đoàn Thể thao Việt Nam. Lịch thi đấu SEA Games 32 của đoàn Thể thao Việt Nam.

Đội tuyển Lặn Việt Nam giành HCV ở nội dung 4x200m tự do. Ảnh: TTXVN

Đội tuyển Lặn Việt Nam giành HCV ở nội dung 4x200m tự do. Ảnh: TTXVN

Tâm điểm của ngày thi đấu 13/5 tại SEA Games 32 là nội dung chung kết của môn võ gậy, cờ tướng, cử tạ, judo…

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục kỳ vọng giành thêm nhiều huy chương vàng để củng cố ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Ngoài ra, hôm nay sẽ diễn ra trận U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 trong trận đấu diễn ra lúc 16h00.

Đoàn Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương SEA Games 32, khi có nhiều môn thế mạnh trong hệ thống thi đấu Olympic tranh tài trong ngày 13/5 - ngày thi đấu chính thức thứ 8 của đại hội.

Đội tuyển được kỳ vọng giành nhiều HCV nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 13/5 là lặn, với 8 nội dung chung kết vào lúc 18h00. Trước đó, ở ngày ra quân, đội tuyển lặn của Việt Nam giành được 4 HCV, chiếm 50% tổng số HCV các nội dung chung kết.

Sau môn lặn, võ gậy cũng là thế mạnh của Việt Nam. Trong ngày ra quân, đội tuyển Võ gậy Việt Nam sẽ tranh tài ở 4 trận chung kết.

Tâm điểm ngày thi đấu 13/5 của đoàn Thể thao Việt Nam còn là trận Bán kết môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh vào lúc 16h00. U22 Việt Nam bước vào trận đấu này với dấu hỏi về mặt thể lực. Trong khi đó, đây là trận bán kết tiềm ẩn nhiều biến số với U22 Việt Nam bởi U22 Indonesia đang duy trì phong độ ấn tượng toàn thắng cả 4 trận đấu tại vòng bảng.

Chung kết nội dung golf đồng đội nam cũng là sự kiện đáng chú ý, khi các golfer Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, và Nguyễn Đặng Minh của Việt Nam sẽ đấu với Thái Lan. Với việc giành quyền chung kết nội dung đồng đội nam, đội tuyển golf Việt Nam tối thiểu sẽ có thêm 1 HCB tại SEA Games 32.

Trước đó, đội đã có 2 huy chương cá nhân, gồm HCV của Lê Khánh Hưng và HCĐ của Nguyễn Anh Minh. Đây đều là những tấm huy chương đầu tiên của golf Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Ở môn cử tạ diễn ra 3 hạng cân đầu tiên là 55 kg nam của Lại Gia Thành, 49 kg nữ của Trần Thị Mỹ Dung, 61 kg nam của Nguyễn Trần Anh Tuấn.

Ông Nguyễn Huy Hùng, phụ trách bộ môn cử tạ Tổng cục TDTT, cho biết đội tuyển cử tạ Việt Nam gặp thách thức lớn tại SEA Games 32 bởi không có được lực lượng mạnh nhất do các gương mặt như Phạm Thị Hồng Thanh, Nguyễn Văn Vinh phải tham dự giải vô địch châu Á tại Hàn Quốc để tích điểm tham dự Olympic 2024.

Bị "phân thân" ở hai đấu trường nhưng đội tuyển cử tạ Việt Nam vẫn kỳ vọng tạo đột phá về thành tích. Trong đó, Gia Thành hứa hẹn bùng nổ ở hạng cân 55 kg nam. Anh là đương kim vô địch và cũng giữ kỷ lục của hạng cân này với thành tích tổng cử là 268kg.

Chia sẻ trước ngày tranh tài, Gia Thành cho biết ở SEA Games năm nay các đối thủ của Thái Lan, Indonesia, Malaysia rất đáng gờm nhưng anh đã hoàn tất việc chuẩn bị, sẵn sàng bảo vệ HCV lẫn phá kỷ lục. Ở 2 hạng cân còn lại, cử tạ Việt Nam trông chờ khả năng tạo đột phá của Mỹ Dung, Anh Tuấn.

Ở môn xe đạp đường trường nữ, tay đua Nguyễn Thị Thật quyết tâm bảo vệ HCV nội dung xuất phát đồng hàng. Ở nội dung tính điểm trước đó cô để thua sít sao trước kình địch Jutatip của Thái Lan nên rất quyết tâm đòi lại món nợ.

Ở môn quần vợt, đương kim vô địch đơn nam Lý Hoàng Nam chạm trán tay vợt Kenny Bun của chủ nhà Campuchia ở bán kết với kỳ vọng giữ được phong độ cao để đi đến trận cuối cùng.

Ở môn bóng chuyền nữ, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội chạm trán Indonesia ở bán kết. Với phong độ tốt, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hứa hẹn có thêm trận đấu bùng nổ để "hẹn" Thái Lan ở chung kết.

Ở môn aerobic, Việt Nam tham dự 3 nội dung chung kết với sự góp mặt của Phan Thế Gia Hiển (đơn nam), Trần Hà Vi (đơn nữ), Hoàng Gia Bảo - Lê Hoàng Phong - Nguyễn Chế Thanh (nhóm 3 người).

Ở môn đấu kiếm diễn ra các nội dung kiếm liễu cá nhân nam (Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang), kiếm ba cạnh cá nhân nữ (Vũ Thị Hồng, Nguyễn Phương Kim).

Những niềm hy vọng HCV còn lại ở các môn đua thuyền truyền thống, cầu mây, esports, judo, cờ tướng... Trong khi đó, các môn cầu lông, bóng bàn, taekwondo… thi đấu vòng loại.

Trần Trung (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-sea-games-32-hom-nay-13-5/291029.html