Hàng nghìn hộ dân cồn Tân Phong- Ngũ Hiệp phấn khởi vì đã thoát khỏi 'ốc đảo'

Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, ngày 18/9, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thông xe, đưa vào sử dụng cầu Ngũ Hiệp.

Đây là cây cầu nối liền cồn Tân Phong- Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy) với đất liền giúp cho hàng nghìn hộ dân nơi đây thoát khỏi cảnh “ốc đảo” từ bao đời nay.

Cầu Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Cầu Ngũ Hiệp bắc ngang sông Năm Thôn (một nhánh sông Tiền) nối liền xã Ngũ Hiệp với xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, có tổng vốn đầu tư trên 169 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Cầu dài 285 m, gồm 7 nhịp, mặt cầu rộng 10 m, trọng tải 10 tấn. Cầu Ngũ Hiệp đưa vào sử dụng, kết nối với đường tỉnh 868 với cồn Tân Phong- Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, xóa bỏ cảnh đò ngang cách trở bao đời nay.

Do đó, cầu Ngũ Hiệp có vai trò quan trọng trong việc phục vụ cho hàng nghìn hộ dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện nhất là vùng trái cây đặc sản của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Bà Nguyễn Thị Lan, người dân xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy phấn khởi: “Nói thiệt, bà con ở xã Ngũ Hiệp có chiếc cầu như vầy tốt, mừng lắm rồi, quý nhất rồi. Cái chuyện tốn tiền phà mình không nói, nhưng mà phương tiện đi tới đi lui, nhanh gọn, nhẹ là mừng lắm rồi”./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-nghin-ho-dan-con-tan-phong-ngu-hiep-phan-khoi-vi-da-thoat-khoi-oc-dao-779800.vov