Lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc Covid-19 mới ở Hải Dương

Sáng 17/8, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 thông tin về 2 ca mắc mới, trong đó 1 bệnh nhân tại TP Hải Dương. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân chủ yếu liên quan ở TP Hải Dương và huyện Thanh Hà.

UBND phường Tân Bình, TP Hải Dương thực hiện khẩn cấp biện pháp khoanh vùng cục bộ một đoạn phố Nguyễn Chí Thanh.

UBND phường Tân Bình, TP Hải Dương thực hiện khẩn cấp biện pháp khoanh vùng cục bộ một đoạn phố Nguyễn Chí Thanh.

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, bệnh nhân là anh N.H.A (sinh năm 1990, ở 114 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, TP Hải Dương). Ngày 3/8, anh A. đi ăn với bạn ở nhà hàng Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền. Cho đến thời điểm hiện tại, TP Hải Dương có 6 ca mắc Covid-19 liên quan đến quán Thế giới bò tươi.
Cụ thể, anh A. làm việc tại Hải Dương Ford, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Ngày 3/8, Anh A. đi ăn với bạn là nhân viên cùng công ty (18 người) ở nhà hàng Thế giới bò tươi. Khoảng 20 giờ sau khi ăn xong, anh A. đi chơi game tại quán game Green ở đường Tuệ Tĩnh kéo dài, gặp nữ chủ quán khoảng 30 tuổi, ngoài ra không gặp ai khác. Sau đó đi mua sữa chua ở quán Sữa chua Cô Oanh, đường Bà Triệu (không đeo khẩu trang).

Từ ngày 4/8, anh A. ban ngày đi làm tại công ty, tối về nhà. Ngày 7/8, mua chè online, đặt ship tới công ty, tiếp xúc với người giao chè có đeo khẩu trang. Ngày 8/8, mua bánh tại cửa hàng tạp hóa của anh T ở gần nhà. Sau đó bắt taxi của anh H cùng vợ và con về quê vợ tại thôn Thiệu, xã Vĩnh Lập (Thanh Hà).

Buổi tối 8/8, bệnh nhân đi mừng đám cưới (không ăn cỗ) ở Thanh Cường (Thanh Hà). Chiều 9/8, đi taxi từ quê vợ về TP Hải Dương. Ngày 10/8, mua trà sữa tại quán Snow đường Bà Triệu (có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách). Từ ngày 11/8, ban ngày đi làm tại công ty, tối về nhà. Ngày 13/8, nghỉ ở nhà (được thông báo cách ly tại nhà). Ngày 14/8, được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Đại học Y Hải Dương, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay chiều 16/8, UBND tỉnh Hải Dương đã thiết lập vùng cách ly y tế khu phố Nguyễn Chí Thanh (nơi bệnh nhân cư trú) trong thời gian 28 ngày kể từ 0 giờ ngày 17/8. UBND tỉnh giao UBND TP Hải Dương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ khu dân cư số 2, 3 và 4 phường Tân Bình, thực hiện quy định cách ly theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Dương ra thông báo yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương thông báo tới Nhân dân trên địa bàn và cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện khai báo y tế, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không được ra khỏi nhà sau 22 giờ; tự theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện bất thường phải báo cáo ngay cơ quan y tế gần nhất.

Người dân TP Hải Dương thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Thông báo số 371/TB-UBND ngày 15/8 của UBND TP. Các xã, phường chỉ đạo các tổ kiểm tra đôn đốc các khu dân cư thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, giám sát chặt chẽ trường hợp cách ly tại cộng đồng.

Trương Huyền

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lich-trinh-di-chuyen-cua-benh-nhan-mac-covid-19-moi-o-hai-duong-393441.html