Liên Bỉnh Phát nhận giải tại LHP Quốc tế Tokyo nhờ vai diễn trong 'Song Lang'

Ngày 2.11, tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 31, nam diễn viên sinh năm 1992 được xướng tên ở hạng mục Tokyo Gemstone Award nhờ màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim lấy đề tài cải lương của Ngô Thanh Vân.

Cùng với ba nghệ sĩ quốc tế khác, Liên Bỉnh Phát được vinh danh ở hạng mục Tokyo Gemstone Award - Ảnh chụp màn hình TIFF

Giải thưởng mà Liên Bỉnh Phát vừa được vinh danh là hạng mục giải thưởng nằm trong khuôn khổ TIFF 2018 và được trao cho một số gương mặt diễn viên mới, có triển vọng diễn xuất.

Liên Bỉnh Phát nhận giải diễn viên trẻ tại LHP quốc tế Tokyo

Với hy vọng trở thành một sự công nhận và cổ vũ tinh thần cho những “tân binh” điện ảnh, giải Tokyo Gemstone được duy trì hằng năm và trở thành nguồn động lực giúp nhiều nghệ sĩ trẻ phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong tương lai. Ngoài đại diện đến từ Việt Nam, giải thưởng này còn được trao cho ba diễn viên khác là Mai Kiryu và Nijiro Murakami (Nhật Bản) cùng với Karelle Tremblay (Canada).

Nam diễn viên cảm thấy bất ngờ khi được xướng tên - Ảnh chụp màn hình TIFF

Phát biểu tại khoảnh khắc được vinh danh, Liên Bỉnh Phát bày tỏ niềm hạnh phúc: “Tôi thật sự rất vui mừng vì lần đầu tiên được tham dự một liên hoan phim quốc tế có tầm cỡ như Tokyo và lại bất ngờ hơn khi được xướng tên ở giải Tokyo Gemstone. Đây là điều mà tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Lời cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức liên hoan phim đã trao cho tôi cơ hội này và đặc biệt rất cảm ơn Song Lang đã giúp tôi gần hơn với khán giả”.

Nghệ sĩ sinh năm 1992 cùng các diễn viên, nhà làm phim tại Liên hoan phim Toky 2018 - Ảnh: TIFF

Nhờ diễn xuất có thực lực khi hóa thân thành tay giang hồ tên Dũng trong Song Lang cùng gương mặt đậm chất điện ảnh, Liên Bỉnh Phát bắt đầu gây ấn tượng và nhận được sự chú ý của khán giả lẫn giới chuyên môn. Ngoài vai chính trong tác phẩm của đạo diễn Leon Lê, nam nghệ sĩ 26 tuổi còn góp mặt trong bộ phim Quý cô thừa kếHậu duệ mặt trời bản Việt.

Tham dự Liên hoan phim Tokyo 2018, Song Lang, bộ phim được sản xuất bởi Ngô Thanh Vân có mặt hạng mục Asian Future. Cùng với nhiều bộ phim khác, tác phẩm tham gia tranh giải Phim xuất sắc nhất và Tinh thần châu Á.

Phim xuất sắc nhất ở hạng mục Asean Future của TIFF 31 nhận giải Tinh thần châu Á thuộc về Wushu Orphan của đạo diễn Huang Huang, với bối cảnh xoay quanh mối quan hệ giữa một giáo viên và sinh viên trong xã hội thu nhỏ của Trung Quốc vùng nông thôn những năm 1990.

Giải thưởng danh giá nhất của TIFF 31 ở thể loại phim dự thi gồm 16 tác phẩm tham dự là Amanda của đạo diễn Mikhael Hers, miêu tả câu chuyện về kinh đô ánh sáng Paris, với vẻ đẹp lãng mạn, sang trọng, hiện đại, nhưng cũng đầy những bi kịch cuộc sống. Amanda giành luôn hai giải thưởng là phim xuất sắc nhất (Tokyo Grand Prix) và Kịch bản xuất sắc nhất với tổng giá trị giải thưởng là 55.000 USD. Giải nữ diễn viên xuất sắc trao cho Pina Turco trong The Vice of Hope (Ý) của đạo diễn Edoardo De Angelis (cũng là đạo diễn xuất sắc nhất TIFF 31). Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Jesper Christensen trong Before the Frost (Đan Mạch).

Liên hoan phim Tokyo lần thứ 31 bế mạc ngày 3.11, thu hút 164.000 người tham gia các sự kiện thảm đỏ, giao lưu, hội thảo chuyên sâu về lĩnh vực điện ảnh cho các nhà làm phim, đạo diễn và nhiều hoạt động bên lề. 181 phim được trình chiếu cho 62.125 lượt người xem chính thức trong khuôn khổ liên hoan diễn ra từ 25.10.

Các giải thưởng khác của Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 31:

Giải bình chọn đặc biệt của giám khảo: Before the Frost (Đan Mạch)
Phim hợp tác nghệ thuật hay nhất: Whe White Crow (Anh)
Giải khán giả bình chọn: Another World (Nhật Bản)
Phim xuất sắc nhất hạng mục Asean Future: A First Farewell (Trung Quốc)
Giải đạo diễn Nhật Bản xuất sắc nhất: Masaharu Take (The Gun) và Seiji Tanaka (Melancholic)

Thanh Tuyền

Thiên An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/lien-binh-phat-nhan-giai-tai-lhp-quoc-te-tokyo-nho-vai-dien-trong-song-lang-1019698.html