Liên Chiểu (Đà Nẵng): Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử

Sáng ngày 20/4, tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng khu Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố.

Đến tham dự buổi lễ có đại diện UBND TP Đà Nẵng, các sở ban ngành cùng các Cựu chiến binh đã hoạt động tại căn cứ và đông đảo nhân dân địa phương.

Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước hình thành từ cuối năm 1960, liên tục hoạt động đến năm 1975. Trong suốt hơn 15 năm, nơi đây đã cung cấp sức người, sức của, nuôi dưỡng, đưa đón hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cách mạng, vận chuyển hàng chục tấn vũ khí, đạn dược, thư từ, tài liệu, lương thực, thuốc men trên hành lang liên lạc của ta từ căn cứ miền núi vào nội thành Đà Nẵng để phục vụ cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lãnh đạo UBND, Sở, Ban, ngành cùng Cựu chiến binh TP. Đà Nẵng, thăm quan Sa bàn tổng thể Căn cứ lõm B1 Hồng Phước.

Lãnh đạo UBND, Sở, Ban, ngành cùng Cựu chiến binh TP. Đà Nẵng, thăm quan Sa bàn tổng thể Căn cứ lõm B1 Hồng Phước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: “Với những giá trị lịch sử tiêu biểu và to lớn trên, UBND TP Đà Nẵng đã xếp hạng Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước là di tích cấp thành phố. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của nhân dân Hồng Phước trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc.”

Các Đại biểu cùng nhân dân tham quan khu nhà lưu niệm.

Anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Quang Trường, Quận đội phó, Quận nhì (nay là quận Thanh Khê) xúc động: “Tôi cùng bà con nhân dân tại đây rất xúc động và tự hào vì thành phố đã ghi nhận những hy sinh, đóng góp của Căn cứ, sau này các thế hệ có thể học tập và noi gương.”

Được biết, tại khu Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước có 64 hộ dân đều là cơ sở cách mạng, cùng với hệ thống 46 căn hầm nuôi giấu cán bộ lãnh đạo, bộ đội, du kích suốt thời kì kháng chiến.

Bên cạnh đó, căn cứ Hồng Phước không một lần bị vỡ, không bị lộ, bí mật tập thể được giữ gìn nghiêm mật nhất, là một thành công rất lớn, có tính chất điển hình trong công tác xây dựng “căn cứ" cách mạng.

Hồng Quảng

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/lien-chieu-da-nang-can-cu-lom-cach-mang-b1-hong-phuoc-don-nhan-bang-xep-hang-di-tich-lich-su-20694