Liên đoàn bóng đá Châu Á nhận định U23 Việt Nam là ứng viên cho chức vô địch

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang nhận được sự đánh giá rất cao từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo được đánh giá cao ở giải đấu lần này.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo được đánh giá cao ở giải đấu lần này.

Theo đó, AFC cho rằng U23 Việt Nam đủ sức có thể cạnh tranh chức vô địch tại giải đấu này khi trước đó đã xuất sắc lọt tới trận chung kết của U23 châu Á 2018.

AFC cho rằng dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo ra những bất ngờ cho đối thủ sắp tới tại bảng đấu của mình.

“Sau khi giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup tại UAE 1 năm trước, HLV Park Hang Seo sẽ đối mặt với đối thủ quen thuộc Jordan, đội bóng đã bị họ đánh bại ở vòng 1/8 năm trước. Thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết 2018, U23 Việt Nam có quyền lạc quan về cơ hội của mình để tiến thêm một bước đến chức vô địch châu lục trên đất Thái Lan”, trang chủ của AFC đăng tải nhận định.

Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá châu Á cũng cho rằng tiền vệ Quang Hải sẽ là trụ cột của đội tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Quang Hải chính là ngôi sao đã tỏa sáng tại vòng chung kết U23 châu Á 2 năm trước và với những kinh nghiệm có được, tiền vệ sinh năm 1997 này sẽ biết cách đưa U23 Việt Nam tiến xa.

Trước đó, AFC cũng đánh giá tiền đạo Tiến Linh sẽ tỏa sáng tại giải đấu năm nay sau những màn trình diễn cầu thủ của Bình Dương thể hiện tại SEA Games 30 lẫn vòng loại World Cup 2022.

Theo lịch thi đấu của vòng chung U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đá trận ra quân với U23 UAE vào ngày 10-1-2020. Tiếp đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ so tài với U23 Jordan (13-1) và U23 Triều Tiên (16-1).

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lien-doan-bong-da-chau-a-nhan-dinh-u23-viet-nam-la-ung-vien-cho-chuc-vo-dich-176356.html