Liên đoàn bóng đá Myanmar khuyến cáo CĐV Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Myanmar khuyến cáo người hâm mộ đội tuyển Việt Nam không nên tìm cách để vào sân bằng nhiều con đường khác nhau.

Liên đoàn bóng đá Myanmar vừa đăng tải thông báo cho biết, 2.400 vé dành bán riêng cho CĐV Việt Nam để vào sân theo dõi trận đấu lúc 18g tối 20-11 (giờ Myanmar) đã được tiêu thụ hết.

Liên đoàn bóng đá Myanmar cũng khuyến cáo các CĐV Việt Nam không nên mua vé ở các khán đài khác vốn được phục vụ cho CĐV đội chủ nhà và từ những nguồn không chính thống để tránh các nguy cơ mất an toàn trong quá trình theo dõi trận đấu. Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại sân Thuwunna sẽ từ chối cho bất cứ trường hợp nào vào sân bằng vé dành cho fan nước chủ nhà.

Người dân Myanmar xếp hàng chờ mua vé vào sân xem đội nhà tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân Thuwanna tại Yangon. (Ảnh: Liên đoàn bóng đá Myanmar)

“Chúng tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng các CĐV đội khách không được mua vé dành cho người hâm mộ Myanmar từ nhiều nguồn khác nhau. Như lời khuyên của bộ phận an ninh, Liên đoàn bóng đá Myanmar sẽ từ chối để CĐV Việt Nam vào sân với tấm vé dành cho người hâm mộ đội nhà", thông báo của Liên đoàn bóng đá Myanmar nêu rõ.

Trước đó, vé dành cho CĐV Việt Nam đã bắt đầu được mở bán kể từ ngày 10g sáng ngày 17-11 cho tới 5g chiều 19-11, tại văn phòng Liên đoàn bóng đá Myanmar, đặt tại khách sạn Goal, đường Waizayandar, TP Yangon.

Người hâm mộ Việt Nam phải xuất trình hộ chiếu tại quầy vé và mỗi người chỉ được phép mua tối đa hai vé. Dù giá vé trận Myanmar - Việt Nam khá rẻ, chỉ vào khoảng từ 43.000 - 72.000 theo mệnh giá VNĐ, điều kiện mua vé lại khá ngặt nghèo đối với người hâm mộ Việt Nam do nước chủ nhà đang thắt chặt an ninh, bởi người dân Myanmar cũng đang đổ xô đến các quầy vé tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi để chứng kiến tận mắt các cầu thủ hai đội thi đấu.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lien-doan-bong-da-myanmar-khuyen-cao-cdv-viet-nam-128002.html