Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành đẩy mạnh các phong trào thi đua

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Châu Thành (An Giang) đã tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức - lao động (CNVC-LÐ). Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành Nguyễn Duy Hồng cho biết, phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LÐ trên địa bàn huyện những năm qua đạt nhiều kết quả thiết thực. Hàng năm, LĐLĐ huyện đều có hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức các phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị.

Qua đó, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Bên cạnh việc chú trọng chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… góp phần nâng cao đời sống tinh thần và khích lệ, động viên CNVC-LÐ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

CĐCS khối hành chính sự nghiệp đã duy trì thường xuyên và đẩy mạnh các phong trào thi đua, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…

Bên cạnh đó, phong trào thực hành tiết kiệm và cải cách thủ tục hành chính thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, như: thực hành tiết kiệm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; tiết kiệm văn phòng phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản; giảm các thủ tục hành chính…

Các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... được CĐCS khối các trường học duy trì và phát triển tốt. Bên cạnh đó, CĐCS khối doanh nghiệp chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nhiều phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động… với nhiều hình thức, các đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng.

Cùng với việc phát động phong trào thi đua yêu nước, huyện Châu Thành tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, củng cố, nâng chất hoạt động, xây dựng CĐCS vững mạnh. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn. Đặc biệt, phát huy vai trò đại diện, tham gia quản lý kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước, quản lý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, động viên người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phát huy tài năng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành Nguyễn Duy Hồng nhấn mạnh, để các phong trào thi đua yêu nước thật sự đi vào chiều sâu, LĐLĐ huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các CĐCS. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, thông qua việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động, chú trọng đổi mới các nội dung, hình thức thi đua. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhằm tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong Tháng Công nhân 2020, LĐLĐ huyện Châu Thành đã đến thăm, tặng quà 31 lao động hoàn cảnh khó khăn (600.000 đồng/suất) và 9 đoàn viên, người lao động bị bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo (1 triệu đồng/suất). Đồng thời, tổ chức bàn giao 5 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà, với kinh phí trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn thực hiện tuyên truyền, phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS cửa kéo cửa cuốn Đại Phát tại xã An Hòa…

TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lien-doan-lao-dong-huyen-chau-thanh-day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-a276315.html