Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu của cơ quan, đơn vị gắn với hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Thủ đô và huyện.

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã phát động phong trào thi đua năm 2020 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động (Ảnh:P.V)

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động (Ảnh:P.V)

Phát động hưởng ứng Tháng Công nhân và triển khai phong trào thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi và sáng kiến sáng tạo Thủ đô" và "Chung sức xây dựng nông thôn mới", các đợt thi đua ngắn ngày trong quý I/2020 chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Công đoàn cơ sở khối Y tế phối hợp với chuyên môn động viên tinh thần, trách nhiệm cán bộ, công nhân viên trong ngành không ngừng nâng cao chất lượng khám, điều trị và làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng trừ dịch bệnh trên địa bàn huyện. Đặc biệt tập trung cao độ về nhân lực và các trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công đoàn khối Giáo dục ở các cấp học, ngành học đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, toàn bộ học sinh phải nghỉ học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội. Công đoàn các trường phối hợp chuyên môn tổ chức ôn tập trực tuyến cho học sinh, đồng thời hướng dẫn học sinh theo dõi các bài giảng trên sóng truyền hình Hà Nội trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch.

Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phối hợp với người sử dụng lao động tích cực tham gia giải quyết việc làm, bàn tháo gỡ khó khăn ở cơ sở thông qua Hội nghị người lao động đầu năm. Vận động công nhân lao động thực hiện tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả” và tích cực tham gia hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ.

Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người lao động ký hợp đồng lao động và đại diện công nhân lao động ký thỏa ước lao động tập thể, bầu ban thanh tra nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục đạt hiệu quả, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phong trào thi đua, đồng thời gắn công tác thi đua với công tác khen thưởng. Đặc biệt, đẩy mạnh các phong trào thi đua hiện có, phát động thêm các phong trào thi đua mới, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

P.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/lien-doan-lao-dong-huyen-my-duc-day-manh-phong-trao-thi-dua-trong-doan-vien-nguoi-lao-dong-109373.html