Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phát động 'Tháng công nhân' năm 2021

Chiều nay (29/4), Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị phát động 'Tháng Công nhân', 'Tháng hành động vì an toàn vệ sinh, lao động'; phát động'Thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2016'; biểu dương 'Công nhân giỏi' năm 2021.

Đến dự Hội nghị có các đại biểu: ông Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Hằng – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; bà Phạm Thị Thu Huyền, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì; cùng gần 200 cán bộ Công đoàn, đoàn viên tiêu biểu huyện Thanh Trì.

Ông Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua Công nhân giỏi, ông Lương Anh Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cho biết: Với thuận lợi từ phong trào thi đua “Công nhân giỏi” đã được triển khai thực hiện từ năm 2007 trong công nhân lao động, phong trào đã được các cấp công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng, xây dựng kế hoạch phối hợp với chuyên môn phát động phong trào sâu rộng trong công nhân viên chức lao động nói chung và trong công nhân lao động trực tiếp sản xuất nói riêng, thu hút công nhân lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Có được những kết quả đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Huyện ủy Thanh Trì, sự tích cưc của tổ chức công đoàn từ huyện đến cơ sở trong việc chủ động triển khai phong trào đến công nhân viên chức lao động đồng thời có sự phối hợp hưởng ứng tích cực của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đã tới công nhân lao động.

Tại Hội nghị, ông Bùi Văn Bình – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã phát động “Tháng Công nhân” với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”; phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cũng phát động đợt “Thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2016”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân viên chức lao động tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; vận động cử tri, công nhân viên chức lao động đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ông Lương Anh Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua Công nhân giỏi

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhất trí với những nội dung phát động do Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đề ra. Ông Lê Đình Hùng cũng đề nghị các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì tiếp tục phát huy các kết quả thi đua đã đạt được, đồng thời đề nghị Công đoàn cơ sở các khối trong Tháng công nhân lựa chọn việc làm thiết thực nhất ở cơ sở để khẳng định sự hoạt động hiệu quả của Công đoàn, đem lại quyền lợi cho đoàn viên; lựa chọn chương trình thiết thực gắn với lao động sản xuất kinh doanh động viên được đông đảo đoàn viên tham gia.

Đối với Ngày hội bầu cử toàn dân 23/5 sắp diễn ra, ông Lê Đình Hùng cũng đề nghị các cán bộ đoàn viên có trách nhiệm động viên đoàn viên tham gia bầu cử đầy đủ, sáng suốt lựa chọn bầu ra các đại biểu xứng đáng vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, ông Lê Đình Hùng đề nghị các công đoàn cơ sở thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, sao cho tại mỗi đơn vị người lao động được làm việc trong an toàn.

Để động viên khen thưởng kịp thời công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi năm 2021, Hội nghị cũng biểu dương 51 Công nhân giỏi.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lien-doan-lao-dong-huyen-thanh-tri-phat-dong-thang-cong-nhan-nam-2021-122079.html