Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Sáng 24/7, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trao kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn', sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và khen thưởng công tác tài chính công đoàn năm 2019. Tới dự hội nghị có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn.

Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ Nguyễn Văn Vinh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 91 năm và nhấn mạnh: 91 năm qua, tổ chức Công đoàn luôn giữ vững vị trí là trung tâm đoàn kết hữu ái giai cấp của công nhân viên chức lao động, là người đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trường Trung học cơ sở Nhật Tân

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trường Trung học cơ sở Nhật Tân

Năm 1995, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ được thành lập với 40 công đoàn cơ sở, 2.600 đoàn viên công đoàn. 25 năm qua, tổ chức Công đoàn quận ngày càng phát triển, hiện nay có 180 công đoàn cơ sở với 7.780 đoàn viên công đoàn.

Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy Tây Hồ và sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, đội ngũ công nhân viên chức lao động quận đã vượt qua những khó khăn, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, kịp thời thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tế. Liên đoàn Lao động quận coi trọng chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, lấy lợi ích là điểm quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn.

Công đoàn đã đi đầu trong việc tổ chức phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của quận Tây Hồ.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn trao quà cho công nhân viên chức lao động là thương, bệnh binh, con liệt sĩ nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Ghi nhận những cố gắng nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ công đoàn quận Tây Hồ, tại hội nghị, một cán bộ công đoàn quận vinh dự được đón nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng.

Tại hội nghị, ông Ngô Xuân Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã báo cáo kết quả công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo ông Ngô Xuân Anh, hoạt động công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được bảo đảm; công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động được tổ chức có chiều sâu với nhiều nội dung, hình thức phong phú; chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có sự tiến bộ; công tác nữ công được quan tâm đúng mức, quyền lợi vật chất và tinh thần của lao động nữ được chăm lo, đảm bảo, vai trò được phát huy; công tác kiểm tra đáp ứng được tình hình nhiệm vụ bám sát sự chỉ đạo của cấp trên; công tác tài chính công đoàn thực hiện đúng quy định.

Các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động được công đoàn cơ sở và đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng, nội dung tập trung vào các hoạt động, công tác trọng tâm; các gương điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng kịp thời tạo được khí thế phấn khởi, động viên tinh thần lao động, học tập, công tác trong công nhân viên chức lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ Nguyễn Văn Vinh trao quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Liên đoàn Lao động quận đã đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động, phong trào thi đua yêu nước, sáng kiến, sáng tạo và hoạt động công đoàn...

Theo Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến, với sự chủ động, tích cực, cách làm bài bản, sáng tạo của Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ, các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động quận Tây Hồ đều đạt hiệu quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô và góp phần thiết thực phát triển kinh tế xã hội của quận.

Thời gian tới, đồng chí Ngô Văn Tuyến đề nghị Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ tiếp tục rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ, tập trung các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đặc biệt thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác tài chính công đoàn. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp nhất là việc tuyên truyền Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Liên đoàn Lao động quận cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời Liên đoàn Lao động quận cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn các phong trào thi đua cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng, ngành nghề, vận động đoàn viên, công nhân lao động đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở…

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ đã khen thưởng cho 40 công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính công đoàn năm 2019, đồng thời Liên đoàn Lao động quận trao 18 suất quà cho công nhân viên chức lao động là thương, bệnh binh, con liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

N. Hoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lien-doan-lao-dong-quan-tay-ho-ky-niem-91-nam-ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam-110820.html