Liên doanh FAW-Volkswagen triệu hồi gần 2.900 xe Audi lỗi ở Trung Quốc

Đợt triệu hồi lần này liên quan đến bộ phận ngăn cách khoang động cơ có thể bị biến dạng trong điều kiện nhiệt độ cao, và dẫn đến hỏa hoạn trong trường hợp nghiêm trọng.

 Các xe Audi A8 và S8 sản xuất trong giai đoạn 15/6/2012-5/10/2017 sẽ phải triệu hồi do nguy cơ xảy ra cháy nổ. (Nguồn: CarBuzz)

Các xe Audi A8 và S8 sản xuất trong giai đoạn 15/6/2012-5/10/2017 sẽ phải triệu hồi do nguy cơ xảy ra cháy nổ. (Nguồn: CarBuzz)

Theo Cục Quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR), hãng sản xuất ôtô FAW-Volkswagen (FAW-VW) - liên doanh giữa tập đoàn FAW Group Co., Ltd của Trung Quốc và tập đoàn chế tạo ôtô Volkswagen AG của Đức - sẽ triệu hồi một số xe Audi tại thị trường nước này bởi nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Theo thông báo trên website của mình, SAMR cho biết đợt triệu hồi này sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 25/9, gồm 2.845 xe Audi nhập khẩu A8 và S8 sản xuất trong giai đoạn ngày 15/6/2012 đến 5/10/2017.

Đợt triệu hồi lần này liên quan đến bộ phận ngăn cách khoang động cơ có thể bị biến dạng trong điều kiện nhiệt độ cao, và dẫn đến hỏa hoạn trong trường hợp nghiêm trọng.

Các đại lý ủy quyền của Audi tại Trung Quốc sẽ tiến hành lắp đặt tấm chắn bảo vệ miễn phí cho các xe thuộc diện triệu hồi, nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn./.

Q.Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-doanh-fawvolkswagen-trieu-hoi-gan-2900-xe-audi-loi-o-trung-quoc/661644.vnp