'Liên doanh ma quỷ' chuyên sản xuất dầu D.O giả liên tỉnh

Doanh nghiệp vận tải chuyên chở xăng dầu (xe bồn) đã câu kết với doanh nghiệp sản xuất dầu DO giả hình thành đường dây sản xuất, mua bán dầu giả quy mô lớn liên tỉnh thu lợi hàng tỷ đồng. Sau nhiều tháng theo dõi, điều tra xác minh, CAH Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán dầu DO giả quy mô này.

Doanh nghiệp vận tải chuyên chở xăng dầu (xe bồn) đã câu kết với doanh nghiệp sản xuất dầu DO giả hình thành đường dây sản xuất, mua bán dầu giả quy mô lớn liên tỉnh thu lợi hàng tỷ đồng. Sau nhiều tháng theo dõi, điều tra xác minh, CAH Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán dầu DO giả quy mô này.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở chế biến dầu giả của Nguyễn Minh Hiệp.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở chế biến dầu giả của Nguyễn Minh Hiệp.

Xâm nhập phá án

Thượng tá Phạm Quốc Việt- Phó trưởng CAH Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, khi phát hiện đường dây làm dầu D.O giả và mua bán lậu dầu kém chất lượng, không có nguồn gốc, xuất xứ, không có đo lường chất lượng, CAH đã lập Chuyên án 0919S giao cho Đội Cảnh sát Kinh tế CAH trực tiếp xác minh điều tra. "Các trinh sát chúng tôi phải đóng rất nhiều vai để xâm nhập theo dõi đường đi nước bước của đường dây này. Đặc biệt, chúng tôi phải đóng là người xin việc vào làm công nhân gần cả tháng để nắm rõ quy luật, hoạt động chế biến, vận chuyển dầu lậu", Thượng tá Phạm Quốc Việt chia sẻ.

Quá trình theo dõi, công an phát hiện nghi phạm Nguyễn Mạnh Hiệp, núp phía sau Công ty TNHH môi trường Dung Quất, liên kết với những người khác đi thu mua nhớt thải từ nguồn phế liệu, hóa chất như H2SO4, NaOH, chất tẩy trắng và các hóa chất khác đưa về nấu, chưng cất thành phẩm là dầu gốc, dầu bôi trơn, bán ra thị trường. Tại đây có 2 công nhân chuyên túc trực sản xuất dầu dỏm.

Tối 21-9, tại kho hàng của Công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương ở xã Bình Hiệp (H. Bình Sơn) do ông Bùi Đình Chương (41 tuổi, trú xã Tịnh Thọ, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) làm giám đốc, lực lượng CSKT đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang sử dụng ống dẫn chiết chất lỏng sang qua một xe bồn BKS 76K-6468 của công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương có chứa dầu D.O để pha trộn. Số lượng chất lỏng hơn 3.000 lít trên xe bồn là dầu giả. Tại đây đối tượng Bùi Đình Chương, Nguyễn Thanh Phong (43 tuổi, trú TP Cần Thơ) khai nhận hành vi làm dầu giả của mình.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Bình Sơn đã khám xét khẩn cấp tại phân xưởng trụ sở của Công ty TNHH Môi trường Dung Quất (tại xã Bình Thạnh, H. Bình Sơn) do ông Nguyễn Minh Hiệp (70 tuổi, trú Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) làm giám đốc phát hiện thiết bị dùng để sản xuất dầu giả, nhiều loại hóa chất, hơn 10m3 dầu thành phẩm cùng nhiều dụng cụ, phương tiện để thực hiện việc sản xuất, mua bán dầu giả.

Các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Minh Hiệp đã móc nối mua bán dầu giả với công ty của Bùi Đình Chương trên 100 chuyến hàng với số lượng trên 300.000 lít dầu, giá từ 12.000 đến 13.400 đồng/lít với số tiền hàng tỷ đồng. Số dầu giả các đối tượng chở bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và một số tỉnh khác tại TT Sơn Lang (H. K.Bang, Gia Lai), TT Sa Huỳnh (H. Đức Phổ, Quảng Ngãi), xã Phổ Quang (H. Đức Phổ)… với giá khoảng 16.000 đồng/lít.

Hai đối tượng: Nguyễn Minh Hiệp và Bùi Đình Chương.

Chiếm đất nghĩa trang làm cơ sở dầu giả

Để tổ chức hoạt động đường dây mua bán, sản xuất dầu giả, đối tượng Bùi Đình Chương đã âm mưu chiếm khu đất đắc địa làm nơi hoạt động. Ông Bùi Trinh (trú xóm Nhơn Hòa, xã Bình Hiệp) được phân làm bảo vệ Nghĩa trang liệt sĩ xã và cho sử dụng 50m2 đất công nằm gần (phía ngoài) để dựng lán trại tạm nhằm phục vụ việc trông coi. Tuy nhiên, ông Bùi Đình Chương đã câu kết ông Trinh "bùa phép" sang nhượng số diện tích đất công lên đến khoảng 2.000m2 ngay tại vị trí mà xã cho mượn làm lán trại tạm trước đó cho ông Chương, đã gây sốc trong dư luận địa phương.

Sau khi mua lại, Bùi Đình Chương đã đầu tư hàng tỷ đồng để san lấp mặt bằng và xây dựng khu nhà xưởng kiên cố. Dù vị trí diễn ra sang nhượng đất công trái phép cách nhà đương kim Chủ tịch xã này là Trần Trung Hậu chỉ khoảng 300m; việc Bùi Đình Chương đưa phương tiện vào san lấp mặt bằng, xây nhà cửa rầm rộ và diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, dân cư xung quanh đều biết... nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND H. Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm cho biết, riêng đối với việc mua bán, xây dựng trái phép tại khu đất trên giữa ông Trinh và Bùi Đình Chương, hiện chính quyền giao cho cơ quan thẩm quyền trực thuộc điều tra, làm rõ và hiện chưa có kết luận. Mọi hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan bị phát hiện, sẽ được xử lý nghiêm khắc theo quy định.

Hiện CAH Bình Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Đình Chương, Nguyễn Minh Hiệp và Nguyễn Thanh Phong về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_213230_-lien-doanh-ma-quy-chuyen-san-xuat-dau-do-gia-li.aspx