'Liên hoan đọng lại nhiều hình ảnh đẹp'

Đó là lời khẳng định của ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khi trả lời phỏng vấn báo Biên phòng về 'Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa biên giới, bờ biển lần thứ IX năm 2015, khu vực miền Trung - Tây Nguyên', tổ chức tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, từ ngày 26 đến 29-10.

Ông Hoàng Đức Hậu.

Ông Hoàng Đức Hậu.

PV: Thưa ông, với cương vị là Phó ban tổ chức "Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa biên giới, bờ biển lần thứ IX năm 2015, khu vực miền Trung - Tây Nguyên", ông có cảm nhận gì sau khi kết thúc liên hoan?

Ông Hoàng Đức Hậu: Liên hoan đọng lại nhiều hình ảnh đẹp, đó là bên cạnh đồng bào các dân tộc, ngư dân miền biển thì luôn có màu áo của chiến sĩ Biên phòng. Bên cạnh đó, rất nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào đã được các tác giả, những người làm chương trình chọn lọc đưa vào và được các diễn viên thể hiện hết sức tài hoa. Tại liên hoan, chúng ta có thể gặp những sắc màu văn hóa, giai điệu văn hóa rất phong phú, từ điệu hò Quảng Bình đến hát bài chòi Liên khu 5, rồi hò Huế, hát Cung đình và cả đờn ca tài tử.

Các đội đã chú ý khai thác nét đặc trưng văn hóa của đồng bào vùng miền, thể hiện thông qua các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào mình. Tôi cho rằng, đấy là cái cơ bản đem lại tính hấp dẫn của chương trình biểu diễn, góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống.

PV: Thưa ông, có ý kiến cho rằng, liên hoan lần này nhiều thành công hơn trước đó?

Ông Hoàng Đức Hậu: Đối với khu vực miền Trung, Tây Nguyên thì đây là lần thứ 9 chúng ta tổ chức liên hoan. 13 đơn vị, 362 diễn viên đã mang về 92 tiết mục, trong đó có 13 kịch thông tin, 8 tiết mục đơn ca, 18 tiết mục tam ca, 14 tiết mục tốp ca, 13 tiết mục múa, 26 tiết mục múa hát tập thể và 2 tiết mục hòa tấu nhạc dân tộc, thể hiện bằng nhiều loại hình: Hợp xướng, đồng ca, tốp ca, tam ca, đơn ca, múa, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, diễn xướng dân ca.

Nhìn chung, chất lượng các tác phẩm tham dự liên hoan lần này cao hơn so với những liên hoan trước đó. Điều này cho thấy, các đội đều có sự chuẩn bị chu đáo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo từ cấp Trung ương. Ngoài ra, sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành và ngành văn hóa địa phương nhìn chung rất tốt.

PV: Chủ đề tư tưởng được thể hiện như thế nào qua các tiết mục, thưa ông?

Ông Hoàng Đức Hậu: Những người làm chương trình đã bám sát yêu cầu của liên hoan, đặc biệt là bám sát đời sống thực tế ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên; bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cũng như tính thời sự của đất nước. Ví dụ, thời điểm hiện nay thì các địa phương đang sôi nổi, tích cực lao động sản xuất để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Bên cạnh chủ đề mở ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, người lính quân hàm xanh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thì nét nổi bật là tình yêu đất nước, tình yêu quê hương rất rõ. Và ở đây không chỉ là tình cảm tốt đẹp giữa đồng bào các dân tộc với chiến sĩ Biên phòng, mà nó còn thể hiện ở chỗ mối quan hệ gắn bó giữa đồng bào các dân tộc ở tuyến biên giới Việt Nam với đồng bào dân tộc ở các nước láng giềng anh em như Lào, Cam-pu-chia.

Năm 1993, Bộ Văn hóa, Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP ký kết chương trình phối hợp hành động "Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số". Sau hơn 20 năm thực hiện, đã có 44 đội tuyên truyền văn hóa được thành lập ở 44 tỉnh, thành có biên giới, bờ biển; hơn 400 tổ, đội tuyên truyền văn hóa ở các đồn Biên phòng với hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đặc biệt, 13 tiểu phẩm kịch thông tin tại liên hoan có cốt chuyện bảo vệ cột mốc biên cương, kể về bám thuyền, bám biển ra khơi, nói lên việc đấu tranh chống tệ nạn xã hội, mua bán ma túy, buôn lậu, mua bán phụ nữ và nhiều nội dung khác, phản ánh hiện thực cuộc sống, đời sống xã hội ở vùng biên giới của chúng ta, trước đây, bây giờ. Thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật, các diễn viên đã mang lại cho người xem rất nhiều ấn tượng hấp dẫn, có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, lối sống của đồng bào.

PV: Nếu tóm lược trong vài dòng thì liên hoan đã chuyển tải thông điệp gì, thưa ông?

Ông Hoàng Đức Hậu: Cuộc thi toát lên thông điệp đối với đồng bào ở khu vực biên giới và nhân dân vùng biển, hải đảo, là: "Hãy sống theo hướng chân, thiện, mỹ; khắc phục nghèo nàn, lạc hậu để xây dựng cuộc sống văn minh, tiến bộ, lành mạnh".

Lê Văn Chương (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lien-hoan-dong-lai-nhieu-hinh-anh-dep/