Liên hoan phim Berlin 2022: Phim 'Alcarras' của Tây Ban Nha giành giải Gấu vàng

Liên hoan phim quốc tế Berlin 2022 đã tìm được chủ nhân của giải thưởng danh giá Gấu vàng lần thứ 72. Đó là bộ phim 'Alcarras' của đạo diễn người Tây Ban Nha Carla Simon.

Tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 72, có hơn 250 bộ phim đến từ 69 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở hạng mục tranh giải Gấu vàng, có 18 phim từ 15 quốc gia.

Đạo diễn Carla Simon ăn mừng tác phẩm "Alcarras" giành giải Gấu vàng - Ảnh: DW

Theo công bố của Ban tổ chức, giải Gấu vàng năm nay thuộc về bộ phim 'Alcarras' của đạo diễn xứ Catalonia có tên là Carla Simon. Trong bộ phim truyền hình đầy nắng nói về cuộc đụng độ giữa nông nghiệp truyền thống và tối đa hóa lợi nhuận, đạo diễn Carla Simon đã khắc họa một gia đình nông dân trồng đào phải đối mặt với việc bị đuổi ra khỏi nhà sau cái chết của chủ sở hữu vườn cây ăn quả lớn của họ.

Phim kể về câu chuyện của Soles, một gia đình đông con, kín tiếng dành cả mùa hè để hái đào trong vườn cây ăn quả của họ ở một ngôi làng nhỏ. Nhưng khi họ bị đe dọa đuổi ra khỏi nhà vì các kế hoạch mới cho vùng đất, bao gồm việc chặt cây đào và lắp đặt các tấm pin mặt trời, các thành viên trong gia đình bắt đầu xảy ra những bất đồng.

Các diễn viên nghiệp dư của phim gây ấn tượng với lối diễn đặc biệt tự nhiên và trưởng ban giám khảo Shyamalan bình luận rằng bộ phim "thể hiện sự dịu dàng và đấu tranh của gia đình", nêu bật "mối liên hệ và sự phụ thuộc của chúng ta vào vùng đất xung quanh".

Trong khi đó, tờ Variety gọi đây là một "bộ phim nông nghiệp đáng yêu, buồn vui lẫn lộn", ca ngợi "mối quan hệ nồng ấm của Simon với cảnh quan xanh tươi và khô cằn xen kẽ này".

Một cảnh trong phim "Alcarras" giành Gấu vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berline - Ảnh: DW

Cũng theo công bố, giải Gấu bạc thuộc về bộ phim truyền hình "The Novelist's Film" – “Phim của tiểu thuyết gia - của đạo diễn Hàn Quốc Hong Sangsoo. Một tác giả và một nhà làm phim gặp nhau, hy vọng sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng mới cho tác phẩm của họ đó là nội dung của giải Gấu bạc.

Trong "The Novelist's Film", đạo diễn Hàn Quốc Hong Sangsoo đã tôn vinh vẻ đẹp của những cuộc gặp gỡ tình cờ. Ban giám khảo quyết định trao chiến thắng cho bộ phim, chủ yếu được quay bằng màu đen trắng, bởi nó mang đến những cuộc trò chuyện vui tươi đặc trưng của một nghệ sĩ về cuộc sống, nghệ thuật và uống rượu.

Giải Gấu bạc nữa thuộc về bộ phim 'Robe of Gems' của đạo diễn Natalia Lopez Gallardo. Đây là tác phẩm đầu tay của cô và là một bộ phim về thế giới tội phạm của Mexico, kể câu chuyện của một người phụ nữ bị kẹt trong cuộc tìm kiếm một người mất tích. Bộ phim mang lại những giây phút căng thẳng và hồi hộp, khắc họa cụ thể nỗi đau do tội phạm của đất nước gây ra.

Ở hạng mục diễn viên chính xuất sắc nhất và kịch bản hay nhất, chiến thắng thuộc về bộ phim 'Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush'. Đạo diễn người Đức Andreas Dresen kể câu chuyện về cuộc chiến đấu để giải phóng tù nhân Guantanamo Murat Kurnaz, cuộc chiến do bà Rabiye, người mẹ Thổ Nhĩ Kỳ gốc Đức của anh, thể hiện bởi diễn viên hài Meltem Kaplan. Màn hóa thân xuất sắc của Kaplan đã được ghi nhận với giải diễn viên chính xuất sắc nhất, trong khi giải kịch bản hay nhất thuộc về nhà biên kịch Laila Stieler.

nữ diễn viên Meltem Kaplan giành giải Diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim 'Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush' - Ảnh: DW

Giải diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Laura Basuki trong 'Before, Now & Then'. Đạo diễn Kamila Andini khám phá cuộc đời của một người phụ nữ tên là Nana (Happy Salma), người rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt sau cuộc nội chiến Indonesia vào giữa những năm 1960. Người tình của chồng cô, Ino, sau này trở thành bạn của cô. Nhân vật được diễn viên Laura Basuki thể hiện vô cùng xuất sắc và xứng đáng giành giải thưởng.

Ở những giải thưởng khác, Claire Denis giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim “Both Sides of the Blade”. Bộ phim "Everything Will be OK" giành giải Gấu bạc vì “Đóng góp nghệ thuật xuất sắc”.

Trong phim "Everything Will be OK", đạo diễn người Campuchia Rithy Panh mô tả một thế giới thời kỳ loạn lạc, trong đó động vật chiếm vai trò lãnh đạo. Những bức tượng nhỏ bằng đất sét phức tạp được dựng lên dựa trên các video về tư tưởng diệt chủng và những hình ảnh đáng lo ngại về các thí nghiệm trên động vật.

Một cảnh trong phim "Everything Will be OK" của đạo diễn người Campuchia Rithy Panh

Hạng mục "Giải thưởng cao quý cho Ban giám khảo" được trao cho 'A Piece of Sky’. Phim kể về một người đàn ông chăm chỉ định cư ở một ngôi làng xa xôi trên dãy núi Alps để làm việc, và kết hôn với một phụ nữ địa phương. Tuy nhiên, do bị u não, hành vi của anh ta ngày càng thất thường. Để tôn vinh cuộc sống trên núi này, đạo diễn Michael Koch đã làm việc với các diễn viên nghiệp dư địa phương. Bộ phim cổ trang được nhấn nhá bởi dàn hợp xướng hát những bài hát buồn truyền thống của Thụy Sĩ.

Liên hoan phim quốc tế Berlin, còn được gọi là "Berlinale Film", là một trong những liên hoan phim quan trọng nhất châu Âu cũng như thế giới và đón nhận nhiều khách nhất thế giới. Liên hoan phim được tổ chức lần đầu tiên năm 1951 và kể từ đó diễn ra truyền thống vào tháng 2 hàng năm. Từ năm 2006, Liên hoan phim bắt đầu từ 9 tháng 2 đến 19 tháng 2.

Giải thưởng cao quý cho Ban giám khảo được trao cho phim 'A Piece of Sky’

Các hạng mục giải thưởng của Liên hoan phim Quốc tế Berlin:

Gấu bạc: Đạo diễn xuất sắc; Diễn viên Nam xuất sắc; Diễn viên nữ xuất sắc; Âm nhạc xuất sắc; Giải cao quý cho ban giám khảo, giải thưởng phim ngắn

Gấu vàng: Phim điện ảnh xuất sắc; Giải thành tựu trọn đời Lifetime Achievement ("Honorary Golden Bear")

Berlinale: Giải thưởng đặc biệt cho dịch vụ phục vụ ngày hội

Anh Thư

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lien-hoan-phim-berlin-2022-phim-alcarras-cua-tay-ban-nha-gianh-giai-gau-vang-post181882.html