Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI: Lần đầu ra mắt phim chiến tranh - tâm lý 'Truyền thuyết Quán Tiên'

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI, bộ phim thuộc thể loại chiến tranh Truyền thuyết về Quán Tiên của đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ lần đầu được trình chiếu tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Các thành viên đoàn làm phim chụp ảnh kỷ niệm.

Khác với những phim truyện điện ảnh tham gia trong dịp Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI hầu như đã được ra mắt khán giả trước đó, Truyền thuyết về Quán Tiên lần đầu được trình chiếu trước công chúng. Bộ phim đề tài chiến tranh này được Nhà nước đặt hàng nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Bộ đội Trường Sơn, 70 năm Cục Vận tải và 70 năm Tổng cục Hậu cần, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Được chuyển thể từ truyện ngắn Huyền thoại về Quán Tiên của cố nhà văn Xuân Thiều, lấy bối cảnh vào thời kì kháng chiến chống Mỹ, bộ phim kể về ba cô gái thanh niên xung phong tên là Mùi (Thúy Hằng), Tuyết Lan (Hoàng Mai Anh) và Phượng (Hồ Minh Khuê) sống trong một hang động trong rừng tại cao điểm của tuyến đường Trường Sơn, ngày ngày tiếp đón các chiến sỹ tới nghỉ chân nên nơi đó còn được gọi là “quán Tiên”.

Chia sẻ với truyền thông, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói: "Đối với chúng tôi, Truyền thuyết về Quán Tiên giống như một thử thách nhưng vô cùng ý nghĩa. Trong quá trình chọn bối cảnh, Đoàn làm phim đã đi tới những nơi mà những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc, di tích Truông Bồn, hang Y Tá, rồi chọn ngay mảnh đất Quảng Bình để tiến hành giai đoạn ghi hình. Tôi không có mong mỏi gì hơn khán giả sẽ đón nhận bộ phim trong ngày ra mắt đầu tiên tại Hà Nội cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cố nhà văn Xuân Thiều, người đã tạo nên tác phẩm khiến tôi bị ám ảm suốt 5 năm trời để có thể mang nó lên màn ảnh rộng như ngày hôm nay”.

Bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên sẽ chính thức trình chiếu vào năm 2020.

Đinh Tuấn Vũ là cái tên không mấy xa lạ với công chúng đam mê điện ảnh. Ngoài những bộ phim mang đậm tính nghệ thuật như Và Anh Sẽ Trở Lại, Cuộc Đời Của Yến, anh cũng thực hiện những bộ phim thương mại. Bộ phim gần đây của anh là Chú ơi! Đừng Lấy Mẹ Con của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Trong giới, anh được xem là một trong những đạo diễn trẻ sáng giá của nền điện ảnh Việt.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lien-hoan-phim-viet-nam-lan-thu-xxi-lan-dau-ra-mat-phim-chien-tranh-tam-ly-truyen-thuyet-quan-tien-104440.html