Liên hoan trò chơi dân gian Biển đảo

Liên hoan trò chơi dân gian biển đảo thu hút hơn 300 vận động viên, đến từ 10 tỉnh, thành phố ven biển của cả nước.

Ngày 29/4, tại Bãi biển Vụng Hương, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn) diễn ra Liên hoan trò chơi dân gian Biển đảo trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam 2023.

Liên hoan thu hút hơn 300 vận động viên, đến từ 10 tỉnh, thành phố ven biển của cả nước, bao gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Khánh Hòa, Nghệ An, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Cà Mau. Thi đấu 3 bộ môn Đua thuyền rồng, Bóng chuyền bãi biển và Kéo co.

Sau 01 ngày thi đấu tranh tài quyết liệt, sôi nổi, Ban tổ chức đã lựa chọn ra các đội thi xuất sắc trao giải. Bộ môn Bóng chuyền bãi biển, giải Nhất thuộc về đội Hải Phòng, giải Nhì thuộc về đội Cần Thơ, giải Ba thuộc về đội Cà Mau. Bộ môn Đua thuyền rồng, giải Nhất thuộc về đội TP HCM, giải Nhì thuộc về đội Nghệ An, giải Ba thuộc về đội Hải Phòng.

Bộ môn Kéo co, Ban tổ chức tiến hành thi đấu ở các nội dung 8 vận động viên và 6 vận động viên nam, nữ, nam nữ phối hợp, lựa chọn ra các đội thi có thành tích xuất sắc để trao giải, đây là phần thi lôi cuốn nhất trong Liên hoan năm nay, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút rất đông các cổ động viên, nhân dân và du khách tham dự.

Các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc nhằm tôn vinh những nét đẹp truyền thống của Hải Phòng nói riêng cũng như văn hóa biển đảo Việt Nam nói chung, cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe thể chất để lao động và bảo vệ Tổ quốc của người dân.

Mời độc giả xem thêm video Xuất hiện “khẩu thần công” tại Lễ hội “mặt nhọ” ở Lạng Sơn:

(Nguồn: Kienthucnet)

Thiên Di

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lien-hoan-tro-choi-dan-gian-bien-dao-1850506.html