Liên hoan Tuồng, Bài chòi, Dân ca kịch toàn quốc 2018

NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết, Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp Tuồng, Bài chòi, Dân ca kịch toàn quốc năm 2018 sẽ được tổ chức tại thành phố Quảng Ngãi từ ngày 20 đến 28-10.

Do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, liên hoan là hoạt động chào mừng nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cảnh trong vở "Chàng Lía" của Nhà hát Tuồng Đào Tấn

Tham gia liên hoan có 15 vở diễn của 11 đơn vị nghệ thuật Tuồng, Bài chòi, Dân ca kịch. Trong đó, 4 đơn vị có 2 vở dự liên hoan: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế ( vở Chuyện tình hoa trinh nữ, Tuần lễ vàng), Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Sơn Hậu, Rực lửa hoàng cung), Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ (“Nước mắt đứa con út” do Đoàn Kịch hát Dân ca dàn dựng, biểu diễn; “Quyền uy và tội ác” do Đoàn Dân ca truyền thống thực hiện), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa (“Trảm Trịnh Ân” của Đoàn Tuồng, “Thiên địa” của Đoàn Dân ca kịch).

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao đổi với báo giới tại Hà Nội về liên hoan

7 đoàn khác mang đến liên hoan 1 vở/đoàn: Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định (Chuyện tình làng võ), Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế ( Những người mẹ), Nhà hát Nghệ thuật hát Bội TP Hồ Chí Minh (Lê Công kỳ án), Nhà hát Tuồng Đào Tấn (Chàng Lía), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thừa Thiên Huế ( Trò đời nghiệt ngã), Đoàn Ca kịch Quảng Nam (ký ức lửa), Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Dân ca Bài chòi và hát Hố Quảng Ngãi (Núi rừng năm ấy).

Riêng Nhà hát Tuồng Việt Nam – một trong số các đơn vị được trông đợi tại mùa liên hoan lần này xin rút tên vào phút chót vì bận biểu diễn phục vụ theo kế hoạch được giao đột xuất khác.

N.Hoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/lien-hoan-tuong-bai-choi-dan-ca-kich-toan-quoc-2018-514525/