Liên Hợp Quốc: 20.000 chiến binh ở Libya rất nguy hiểm

Đại diện Liên Hợp Quốc về Libya bà Stephanie Williams cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Libya khi vũ khí tiếp tục tràn vào nước này cùng với nhiều chiến binh và lính đánh thuê.

Trong cuộc họp trực tuyến về Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya, đại diện Liên Hợp Quốc về Libya bà Stephanie Williams cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Libya khi vũ khí tiếp tục tràn vào nước này cùng với sự có mặt của ít nhất 20.000 chiến binh và lính đánh thuê.

LHQ cảnh báo về mối nguy hiểm ở Libya. Ảnh: Getty.

LHQ cảnh báo về mối nguy hiểm ở Libya. Ảnh: Getty.

Đại diện LHQ cho rằng đây là một sự vi phạm chủ quyền của Libya và vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của LHQ nhất là trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở đây và xây dựng cơ chế hình thành một chính quyền chuyển tiếp, tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 12/2021.

LHQ cho rằng đây là những hành động cản trở sự tiến bộ và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được ký vào tháng 10 trong đó có điều khoản trục xuất các chiến binh và lính đánh thuê nước ngoài khỏi Libya. Thỏa thuận ngừng bắn đặt ra thời hạn 3 tháng để các lực lượng nước ngoài rời khỏi Libya. Cuối tháng 12 này, Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức hội nghị bàn về cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn ở Libya./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-20000-chien-binh-o-libya-rat-nguy-hiem-821796.vov