Liên Hợp Quốc bất ngờ dự liệu thế trận Syria 'ngàn cân treo sợi tóc'

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc về trận chiến mới tại Idlib khi cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người dân ở khu vực này.

Liên Hợp Quốc cũng dự đoán khả năng cho cuộc chiến căng thẳng lần này giữa phiến quân và chính phủ Syria sẽ giống như cuộc tấn công vũ khí hóa học.

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura cho biết, các tay súng nước ngoài đổ dồn về Idlib, bao gồm ước tính khoảng 10.000 người. Phía Liên Hợp Quốc luôn xem lực lượng này là khủng bố tương tự với al Qaeda.

“Không có lý do để sử dụng vũ khí hạng nặng tại các khu vực đông dân cư. Tính toán sai lầm có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hóa học. Việc tránh sử dụng vũ khí hóa học là cần thiết. Chúng ta phải ý thức rằng cả chính phủ và lực lượng al-Nusra đều có khả năng sản xuất khí clo cho vũ khí hóa học”, ông Staffan de Mistura nói.

Nói trong cuộc họp với lãnh đạo đồng cấp Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem cho biết: “Chúng ta đang ở giai đoạn cuối nhằm xóa sạch bóng dánh khủng hoảng tại Syria và giải phóng toàn bộ lãnh thổ khỏi Syria. Tôi cam kết, chúng ta không có vũ khí hóa học và không thể sử dụng chúng”, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết.

Tỉnh Idlib là khu vực có số lượng lớn về lực lượng nổi dậy Syria. Liên Hợp Quốc liên tục cho rằng, đây là trận địa chiến đấu và người người dân liên tục phải sơ tán chạy trốn các cuộc chiến. Idlib là vùng đất mà Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã từng đưa ra thỏa thuận giảm leo thang vào năm ngoái tại hòa đàm Astana.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, đồng minh Nga – Tổng thống Bashar al-Assad lại đang chuẩn bị có một cuộc tấn công theo từng giai đoạn tại khu vực này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, lực lượng phiến quân ở Idlib phải được đánh bại triệt để.

“Tại sao lại phải vội vàng như vậy mà không cho thêm thời gian để thảo luận thêm hướng giải quyết giống như cam kết Astana trước đó”, ông de Mistura đề cập đến Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông De Mistura nhấn mạnh đến hành lang nhân đạo, đề cập đến người dân đang chạy chốn khỏi trận chiến.

“Sự sống của 2.9 triệu người dân đang đối mặt với nhiều rủi ro trong vài ngày qua”. Ông De Mistura nói./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-bat-ngo-du-lieu-the-tran-syria-ngan-can-treo-soi-toc-360976.html