Liên hợp quốc chia buồn sâu sắc về thảm kịch máy bay Ethiopia

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, ngày 10-3, đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới nạn nhân và gia đình của những nạn nhân xấu số trên chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopia gặp nạn sáng sớm cùng ngày.

Mảnh vụn của chiếc máy bay xấu số tại hiện trường (Ảnh: AP)

Mảnh vụn của chiếc máy bay xấu số tại hiện trường (Ảnh: AP)

Trong thông cáo đưa ra, người phát ngôn của TTK LHQ Stephane Dujrarric nói rằng, Tổng thư ký buồn sâu sắc trước thảm kịch cướp đi mạng sống của tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay gặp nạn gần Addis Ababa. Tổng thư ký bày tỏ sự cảm thông từ trái tim và tình đoàn kết với gia đình và những người thương yêu của các nạn nhân, trong đó có nhân viên của Liên hợp quốc, cũng như lời chia buồn chân thành sâu sắc nhất tới chính phủ và người dân Ethiopia.

Người phát ngôn của TTK LHQ nói thêm rằng LHQ đang làm việc chặt chẽ với chính quyền Ethiopia để xác định danh tính chi tiết của các nhân viên LHQ thiệt mạng trong thảm kịch này.

Cơ quan về người tị nạn của LHQ và Chương trình lương thực thế giới thông báo nhân viên của họ đều trên chuyến bay xấu số. Cơ quan di cư của LHQ ước tính có khoảng 19 nhân viên của cơ quan này bị thiệt mạng. Cả Addis Ababa và Nairobi đều là các điểm hoạt động chính của các nhân viên viện trợ nhân đạo LHQ, và nhiều người đang trên đường tới dự diễn đàn môi trường của LHQ dự kiến khai mạc vào ngày 11-3 tại Nairobi.

Sáng sớm ngày chủ nhật, chiếc máy bay Boeing 737-800 MAX của hãng hàng không quốc gia Ethiopia trên hành trình đến thủ đô Nairobi của Kenya từ sân bay thủ đô Addis Ababa lúc 8 giờ 38 phút đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu lúc 8 giờ 44 phút. Tất cả 157 hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng khi chiếc máy bay đâm xuống một cánh đồng cách thành phố Addis Ababa khoảng 60 km về phía Đông Nam. Theo các nhân chứng, máy bay đã bốc cháy khi đâm xuống mặt đất.

* Quốc hội Ethiopia cùng ngày đã tuyên bố quốc tang trong ngày 11-3 để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Cùng ngày, nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đã gửi điện chia buồn tới chính phủ và người thân của các nạn nhân.

Máy bay gặp nạn là Boeing 737-800MAX, dòng máy bay hoàn toàn mới và cùng dòng với chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) bị rơi sau 13 phút cất cánh khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng hồi tháng 10-2018.

* Trong sáng nay, Reuters dẫn nguồn tin cho biết hãng hàng không China airlines đã quyết định sẽ ngừng sử dụng dòng máy bay Boeing 737MAX.

Trong số 157 nạn nhân thiệt mạng trên chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopia có tám công dân Trung Quốc.

Cùng ngày, hãng hàng không Quần đảo Cayman thông báo trên trang web rằng hãng đã tạm ngừng khai thác hai máy bay 737 MAX 8 mới cho đến khi nhận được nhiều thông tin hơn.

Còn hãng hàng không Fiji cho biết, họ đã tuân theo quy trình vận hành toàn diện cho máy bay Boeing 737 MAX 8 mới và hãng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng không vận của đội bay.

“Chúng tôi tiếp tục bảo đảm rằng chương trình bảo dưỡng và đào tạo cho các phi công và kỹ sư của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất”, hãng hàng không Fiji cho biết.

N.T

Theotổng hợp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39453702-lien-hop-quoc-chia-buon-sau-sac-ve-tham-kich-may-bay-ethiopia.html