Liên Hợp Quốc hối thúc các bên xung đột ở Libya ngừng bắn

Ngày 1/9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên trong cuộc xung đột tại Libya ngay lập tức ngừng bắn, ngồi vào bàn đàm phán.

Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric cho biết, Tổng Thư ký Guterres hối thúc tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được do Liên Hợp Quốc và các ủy ban hòa giải làm trung gian.

Một khu vực ở thủ đô Tripoli của Libya sau khi bị trúng đạn pháo. Ảnh: AFP.

Tổng Thư ký Guterres lên án mạnh mẽ những hành động thù địch tiếp diễn tại thủ đô Tripoli và vùng phụ cận, đặc biệt là các vụ pháo kích bừa bãi gây thương vong cho dân thường, trong đó có trẻ em. Ông Guterres gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân của các nạn nhân.

Tổng Thư ký Guterres hối thúc tất cả các bên liên quan cho phép tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo đối với những người đang cần cứu trợ, đặc biệt là những người đang bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh.

Người phát ngôn Dujarric khẳng định, ông Ghassan Salame, đại phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya (UNSMIL), sẽ tiếp tục làm việc và phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên nhằm đạt được một thỏa thuận chính trị lâu dài mà tất cả các bên có thể chấp nhận được.

Giao tranh đã bùng phát hôm 26/8 giữa lực lượng dân quân địa phương và các tay súng bộ lạc Kani từ Tarhouna, phía Đông Nam thủ đô Tripoli.

Theo Tổ chức bác sỹ không biên giới, những vụ pháo kích dữ dội vào các khu vực dân cư đã gây ra con số thương vong chưa thể xác định và khiến gần 8.000 người tỵ nạn vẫn bị mặc kẹt trong các trung tâm tạm trú với những điều kiện nhân đạo tồi tệ./.

Huy Hoàng/VOV1Theo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-hoi-thuc-cac-ben-xung-dot-o-libya-ngung-ban-807773.vov