Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Cuộc hội đàm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, nhằm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước.

Chiều 30/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai. Hai Chủ tịch Quốc hội đều cho rằng, Việt Nam và Thái Lan thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, nhất là các cơ chế hợp tác song phương hiện có. Đồng thời sớm hoàn tất và ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh đàm phán, ký kết các văn kiện pháp lý quan trọng như Hiệp định dẫn độ, Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.

Về phía Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, bảo đảm hòa bình ổn định, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; tuân thủ đầy đủ và hiệu quả DOC; sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với Luật pháp quốc tế.

Đồng tình với quan điểm của Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Thái Lan khẳng định, trong khuốn khổ quốc tế, cần duy trì hòa bình, sự ổn định để đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực.

Bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Đại Hồi đồng AIPA-42 vừa qua, ông Chuan Leekpai tin tưởng rằng, với sự tự tin và phương hướng phát triển, kinh tế của Việt Nam sẽ đạt kết quả như mong đợi; đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam luôn nỗ lực vượt qua ngưỡng quốc gia phát triển thấp để hướng tới quốc gia phát triển. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai nhấm mạnh, Quốc hội Việt Nam có vai trò quan trọng giúp Chính phủ thực hiện mục tiêu này.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hoạt động, nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 25 tỷ USD. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cho biết, Việt Nam và Thái Lan nên thúc đẩy tiềm năng phát triển nông nghiệp để nâng cao đời sống nhân dân và sự thịnh vượng của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Thái Lan đã ủng hộ Việt Nam trong thời gian qua ở các diễn đàn khu vực và quốc tế; mong muốn tiếp tục ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA Liên Hợp Quốc trong 6 tháng cuối năm 2021.

Đánh giá cao Thái Lan đã tặng Việt Nam vật tư y tế phòng dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu vaccine AstraZeneca sản xuất tại Thái Lan sang Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, ứng phó với đại dịch; hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và chia sẻ công bằng vắc-xin, thuốc và trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả; tiếp tục tạo điều kiện về thủ tục thuận lợi để Việt Nam được tiếp cận, nhập khẩu vaccine AstraZeneca sản xuất tại Thái Lan.

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh một mặt ASEAN cần kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời cũng phải tính toán khả năng thích ứng khi dịch bệnh tồn tại lâu dài bằng cách trang bị đầy đủ vắc xin, thiết bị y tế và áp dụng nghiêm ngặt quy định của y tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Nhà Vua, Hoàng gia, Quốc hội, Chính phủ Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Thái gốc Việt, cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập tại Thái Lan có cuộc sống ổn định, hòa nhập và khẳng định vị trí ở sở tại; mong Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện, sớm cấp quốc tịch cho các Việt kiều cao tuổi để an tâm sinh sống; gia hạn thị thực cho công dân Việt Nam đang làm việc, học tập tại Thái Lan; quan tâm, hỗ trợ, xem xét cho người Việt Nam tại Thái Lan được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới. Về nội dung này, ông Chuan Leekpai đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Thái Lan đã đóng góp vào sự thành công và phát triển của Thái Lan nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội hai nước đều cho rằng, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các ủy ban, hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội. Hai Quốc hội hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiến nghị, hai bên xem xét tiến tới việc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội vào thời điểm phù hợp. Việt Nam đã có một số hình mẫu hợp tác với Quốc hội các nước, trên cơ sở các thỏa thuận khung.

Đặc biệt, thời gian tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ thành lập mới nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Trên cơ sở các cơ chế hợp tác của hai nước có thể tăng cường trao đổi giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, các nhóm nghị sĩ Quốc hội khóa mới, góp phần ủng hộ theo chương trình hợp tác của Chính phủ hai nước và các hoạt động giao lưu nhân dân tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược tăng cường.

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, đi vào chiều sâu, tin cậy chính trị gia tăng, các hoạt động trao đổi thưng mại vẫn được duy trì. Trong bối cảnh dịch COVID-19, giao thương giữa các nước bị hạn chế nhưng kim ngạch thương mại song phương vẫn giữ được đà tăng trưởng tích cực, Thái Lan giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 9 vào Việt Nam. Hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác như quốc phòng - an ninh, lao động, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân./.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-dam-voi-chu-tich-quoc-hoi-thai-lan-886910.vov