Liên hợp quốc kêu gọi Chính phủ Nigeria bảo vệ người dân phải sơ tán do bạo lực

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 11/4 cho biết các binh sĩ Nigeria đã bắt buộc toàn bộ dân cư một thị trấn 10.000 người tại bang Borno ở phía Đông Bắc phải sơ tán mà không thông báo trước để thực hiện một chiến dịch chống khủng bố tại khu vực này, đồng thời kêu gọi Chính phủ Nigeria có biện pháp khẩn cấp bảo vệ những người phải đi sơ tán vì bạo lực.

Cảnh sát chống bao động Nigeria tăng cường an ninh tại Cảng Harcourt, miền nam Nigeria ngày 14/2. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh sát chống bao động Nigeria tăng cường an ninh tại Cảng Harcourt, miền nam Nigeria ngày 14/2. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của LHQ, quân đội đã buộc người dân thị trấn Jakana sơ tán tới một trại ở thành phố Maiduguri cách đó 40 km, vào nửa đêm mà không thông báo trước, khiến người dân hầu như không chuẩn bị gì, một số người thậm chí không kịp mang giày dép.

Điều phối viên nhân quyền LHQ tại Nigeria Edward Kallon nhấn mạnh LHQ kêu gọi Chính phủ Nigeria đảm bảo an toàn, cung cấp nơi ở tạm, đồ ăn thức uống và chăm sóc y tế cho những người phải sơ tán kể trên, đồng thời thông báo khi nào họ được trở về nhà.

Gần 10 năm nay, quân đội Nigeria đã mở nhiều chiến dịch chống lại nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo Tây Phi” (ISWAP) và tổ chức Boko Haram hoạt động ở khu vực Đông Bắc nước này.

Các hoạt động quân sự của Boko Haram chống chính phủ ở Đông Bắc Nigeria kể từ năm 2009 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 27.000 người và buộc 2 triệu người phải di rời nhà cửa. Hiện nay, tổ chức này đã mở rộng hoạt động sang nhiều nước khác như Niger, Bukina Faso và CH Chad.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-keu-goi-chinh-phu-nigeria-bao-ve-nguoi-dan-phai-so-tan-do-bao-luc-20190411190837306.htm