Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngành dầu mỏ Iran

Quan chức đứng đầu các vấn đề chính trị của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Theo đó, đại diện của cả Iran và Mỹ đã đổ lỗi cho nhau về việc không tuân thủ thỏa thuận 2015, trong khi các đại biểu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi các bên thương lượng để đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Vienna, Áo.

Các cuộc đàm phán đã kéo dài qua thời gian bầu cử tổng thống ở Iran hôm 18/6 - một sự kiện mà ban đầu các bên đã cố gắng đạt được một thỏa thuận trước khi sự kiện này diễn ra. Tuy nhiên, bất chấp một số tiến bộ đã đạt được, các cuộc đàm phán đã kéo dài trong nhiều tuần, làm trì hoãn mốc thời gian để dầu Iran có thể quay trở lại thị trường một cách hợp pháp.

"Với các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Vienna để khôi phục thỏa thuận năm 2015, nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran, người đứng đầu các vấn đề chính trị của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với Tehran, khi các đại biểu Hội đồng Bảo an tập hợp các bên để đưa ra quyết định chính trị khó khăn cần thiết để đạt được một bước đột phá", Liên Hợp Quốc cho biết khi kết thúc cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 30/6.

Rosemary DiCarlo, Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị và gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Chính quyền của Tổng thống Biden gia hạn các miễn trừ liên quan đến giao thương dầu mỏ với Iran và tạo điều kiện cho các hoạt động không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Cơ sở Fordow và lò phản ứng Arak, gọi những động thái này là "những bước cần thiết" để thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch và nghị quyết 2231 (2015).

Cũng tại cuộc họp Hội đồng Bảo an, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Majid Takht Ravanchi cho biết: "Những người đã thất hứa là những người phải chứng minh được sự chân thành và bản lĩnh chính trị chân chính của mình. Họ là những người phải đưa ra những quyết định khó khăn".

Được biết, sự bế tắc trong các cuộc đàm phán là tin tốt đối với chính sách nguồn cung dầu của nhóm OPEC+, vốn được cho là sẽ tiếp tục nới lỏng cắt giảm sản lượng kể từ tháng 8.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lien-hop-quoc-keu-goi-my-do-bo-cac-lenh-trung-phat-nganh-dau-mo-iran-616245.html