Liên hợp quốc lên án Israel và Hamas nối lại giao tranh

Ngày 1/12, Liên hợp quốc đã lên án việc nối lại các hoạt động quân sự ở Dải Gaza, gọi tình hình xung đột ở đây là 'thảm khốc' và kêu gọi các bên đảm bảo duy trì lệnh ngừng bắn lâu dài.

Các máy bay chiến đấu của Israel đã tiếp tục ném bom Gaza, khiến dân thường Palestine phải tìm nơi trú ẩn sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần trôi qua mà Israel và Hamas không đạt được thỏa thuận gia hạn. Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho biết việc tái diễn các hoạt động thù địch là “thảm họa”.

Trong khi đó, trong bài đăng của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres trên mạng xã hội X, người phát ngôn văn phòng LHQ tại Geneva Rolando Gomez lấy làm tiếc khi Israel và Hamas nối lại các hành động thù địch, đồng thời hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới. Kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF mô tả việc cộng đồng quốc tế không hành động để chấm dứt xung đột ở Gaza là "sự chấp thuận với việc giết hại trẻ em". Còn quan chức cấp cao của WHO ông Rob Holden trong phát biểu từ dải Gaza đã ví cảnh tượng trong các bệnh viện ở đây giống như một “bộ phim kinh dị”.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lien-hop-quoc-len-an-israel-va-hamas-noi-lai-giao-tranh-206466.htm