Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ các vụ tấn công ở Nigeria và Libya

Theo phóng viên tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 29-7, Tổng Thư ký (TTK) LHQ Antonio Guterres đã lên án vụ thảm sát 65 người tại một đám tang ở Đông Bắc Nigeria được cho là do nhóm phiến quân Boko Haram gây ra trước đó một ngày.

TTK kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công thường dân và tái khẳng định những hành động bạo lực gây ra nguy cơ nghiêm trọng đe dọa an ninh của nhân loại và vi phạm luật pháp quốc tế. Trước đó, người đứng đầu Cao ủy LHQ về người tị nạn, ông Filippo Grandi đã gọi đây là “vụ thảm sát khủng khiếp”, thể hiện sự bất ổn đang đe dọa đời sống của những người dân ở khu vực này, bao gồm hơn 2 triệu người tị nạn và tha hương.

Trước đó, một nhóm tay súng đã bắn vào những người dự đám tang ở một ngôi làng gần Maidaguri, thủ phủ của bang Borno, khiến một số người thiệt mạng tại chỗ trong khi những người còn lại thiệt mạng khi tự vệ và truy đuổi thủ phạm. Các nhóm vũ trang khủng bố như Boko Haram là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài cả thập kỷ ở Borno, khiến người dân nơi đây phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Cũng trong ngày 29-7, Điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Libya, Berangere Boell-Yousfi đã lên án vụ pháo kích vào bệnh viện Az Zawiyah Field ở phía Nam thủ đô Tripoli của Libya hôm 27-7. Bà cho biết vụ pháo kích khiến 4 bác sỹ cùng một nhân viên hỗ trợ cấp cứu thiệt mạng và 8 nhân viên y tế khác bị thương, nhiều công trình trong bệnh viện bị phá hủy nghiêm trọng và buộc phải tạm ngừng các dịch vụ chăm sóc y tế. Quan chức nhân đạo của LHQ nhấn mạnh các bên tham chiến ở Libya phải cho phép và tạo điều kiện thuận lợi, không cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo, bao gồm cả các nhiệm vụ y tế.

Trong khi đó, Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Lybia, Elizabeth Hoff cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công "vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế" kể trên. Vụ tấn công tước đi cơ hội kéo dài cuộc sống của những người dân bị thương nặng và quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu của hàng nghìn người khác.

Cùng ngày, báo cáo với Hội đồng Bảo an LHQ, người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL), Ghassan Salame nhấn mạnh tình hình bạo lực ở Libya không có dấu hiệu vãn hồi và các điều kiện nhân đạo ngày càng tồi tệ. Kể từ tháng 4 vừa qua, khi Lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) của tướng Khalifa Hafta ủng hộ chính quyền ở miền Đông tấn công vào thủ đô Tripoli, tại Libya đã xảy ra tổng cộng 37 vụ tấn công nhân viên và các cơ sở y tế, khiến cho 11 người thiệt mạng và 33 người bị thương./.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/lien-hop-quoc-len-an-manh-me-cac-vu-tan-cong-o-nigeria-va-libya-586410