Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ các vụ tiến công dân thường

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 29-7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét đã lên án vụ thảm sát 65 người tại một đám tang ở đông bắc Ni-giê-ri-a được cho là do nhóm phiến quân Bô-cô Ha-ram gây ra trước đó một ngày.

Ông A.Gu-tê-rét kêu gọi chấm dứt các cuộc tiến công thường dân và khẳng định lại những hành động bạo lực gây ra nguy cơ nghiêm trọng đe dọa an ninh của nhân loại và vi phạm luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Ðiều phối viên nhân đạo của LHQ tại Li-bi, B.Iu-xphi lên án vụ pháo kích vào một bệnh viện ở phía nam thủ đô Tơ-ri-pô-li của Li-bi hôm 27-7. Bà cho biết, vụ pháo kích khiến bốn bác sĩ cùng một nhân viên hỗ trợ cấp cứu chết và tám nhân viên y tế khác bị thương, nhiều công trình trong bệnh viện bị phá hủy, buộc phải tạm ngừng các dịch vụ chăm sóc y tế.

Ngày 29-7, báo cáo với Hội đồng Bảo an LHQ, người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Li-bi (UNSMIL) G.Xa-la-mê nhấn mạnh, tình hình bạo lực ở quốc gia Bắc Phi này không có dấu hiệu vãn hồi và các điều kiện nhân đạo ngày càng tồi tệ. Kể từ tháng 4 vừa qua, đã xảy ra tổng cộng 37 vụ tiến công nhân viên và các cơ sở y tế, khiến 11 người chết và 33 người bị thương.

Ðặc phái viên của LHQ về Li-bi cùng ngày kêu gọi một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến ở Li-bi nhân dịp lễ Eid al-Adha (Lễ hiến sinh) vào ngày 10-8 tới của người Hồi giáo. Kế hoạch hành động này sẽ gồm ba phần và cần phải nhận được sự đồng thuận của 15 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ và các quốc gia khác “có ảnh hưởng trên chiến trường” Li-bi.

Ngày 29-7, các nhân chứng cho biết, những vụ tiến công bằng tên lửa nhằm vào sân bay duy nhất đang hoạt động Mi-ti-ga ở thủ đô Tơ-ri-pô-li của Li-bi đã gây hỗn loạn, khiến các hành khách lo sợ. Giới chức địa phương đã thông báo đóng cửa hoạt động giao thông hàng không của sân bay này hai lần trong ngày, sau khi sân bay Mi-ti-ga bị trúng tên lửa.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41045902-lien-hop-quoc-len-an-manh-me-cac-vu-tien-cong-dan-thuong.html