Liên Hợp Quốc lên tiếng về quá trình sơ tán nhóm Mũ bảo hiểm Trắng

Liên Hợp Quốc cho hay tổ chức này không đóng bất kỳ vai trò nào đối với quá trình sơ tán 420 nhà hoạt động của tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng.

“Chúng tôi không làm gì đối với quá trình sơ tán nhóm Mũ bảo hiểm Trắng”, Stefane Dujarrik, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết.

Thành viên của Mũ bảo hiểm Trắng hoạt động tại Syria.

Trước đó, bộ Ngoại giao Syria hôm 23/7 lên án “tội ác” mà Israel đã thực hiện khi sơ tán hàng trăm nhà hoạt động của tổ chức “cứu trợ” Mũ bảo hiểm Trắng và gia đình của họ rời khỏi vùng phía Nam Syria và khẳng định rằng chính quá trình đó đã làm lộ bản chất trần trụi của tổ chức này.

Bộ cũng khẳng định rằng thông qua việc sơ tán nhóm Mũ bảo hiểm Trắng, Mỹ, Anh, Jordan, Đức và Canada đã gián tiếp hỗ trợ cho khủng bố.

Trong khi đó, Washington đã hoan nghênh việc chuyển giao các thành viên của tổ chức phi Chính phủ và cho rằng nhà nước Do Thái đã cứu hàng nghìn mạng sống”.

Giáo sĩ Hồi giáo Syria Ahmad Badreddin Hassoun nói rằng Mũ bảo hiểm Trắng đang thực hiện những “tội ác chiến tranh” và thúc giục chính quyền Nga, Syria hành quyết những người này.

“Bọn họ không phải người tị nạn. Họ là tội phạm chiến tranh. Tôi muốn đề nghị chính quyền Syria theo dõi các thành viên của Mũ bảo hiểm Trắng và tìm ra họ, họ đã sử dụng vũ khí hóa học ở Douma và nhiều thành phố khác”, giáo sĩ cho hay.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Israel cho hay việc cho sơ tán hàng trăm thành viên Mũ bảo hiểm Trắng khỏi Syria làm giảm nguy cơ bị khiêu khích đối với chính quyền Damascus vì họ sẽ không bị dính líu tới các vụ tấn công hóa học dàn dựng ở phía Tây Nam quốc gia này.

“442 chiến binh của Mũ bảo hiểm Trắng và gia đình họ đã được sơ tán khỏi phía Tây Nam Syria hôm qua. Việc này ít nhất cũng mang lại mặt tích cực là khả năng họ sẽ không lợi dụng vũ khí hóa học để dàn dựng chứng cứ gây kích động tấn công ở Tây Nam Syria”, Đại sứ quán Nga viết trên mạng xã hội Twitter.

Mũ bảo hiểm Trắng tự nhận họ là lực lượng lao động tình nguyện chuyên giải cứu dân thường khỏi các vùng chiến trận ở Syria. Tuy nhiên, tổ chức này đã nhiều lần bị buộc tội thiết lập các liên kết đến các nhóm thánh chiến cũng như phổ biến tuyên truyền do phương Tây tài trợ. Damascus và Moscow từng nhiều lần khẳng định rằng tổ chức này đã cố ý dàn dựng các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học để phía phương Tây lấy cớ tấn công Syria.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lien-hop-quoc-len-tieng-ve-viec-so-tan-nhom-mu-bao-hiem-trang-a379157.html