Liên hợp quốc phản đối hoạt động định cư của Israel ở Bờ Tây

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Guterres khẳng định, các hoạt động định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là không có giá trị pháp lý và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Hoạt động xây dựng tại một khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Ảnh REUTERS

Hoạt động xây dựng tại một khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Ảnh REUTERS

Ông A.Guterres nêu rõ, việc Israel tăng cường các hoạt động định cư bất hợp pháp, gây khó khăn cho người dân ở dải Gaza là những hành động đe dọa triển vọng thành lập một nhà nước Palestine dựa trên các nghị quyết liên quan của LHQ. Ông A.Guterres kêu gọi Israel và Palestine thực thi các bước nhằm khôi phục niềm tin vào giải pháp hai nhà nước.

* Phát biểu ý kiến nhân lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine, Tổng thống Palestine M.Abbas bác bỏ tuyên bố gần đây của Mỹ về việc công nhận các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Nhà lãnh đạo Palestine cho rằng, quyết định của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế và chính quyền Washington không đủ tiêu chuẩn để trở thành bên trung gian trong giải quyết vấn đề Palestine - Israel.

* Quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm các mục tiêu ở dải Gaza. Đây là động thái đáp trả hai vụ bắn rốc-két từ khu vực này vào thị trấn Sderot của Israel giáp khu vực ranh giới với dải Gaza diễn ra trước đó. Quân đội Israel nêu rõ, các máy bay chiến đấu đã tiến công một số mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas ở phía bắc dải Gaza, trong đó có một khu chế tạo vũ khí.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42401402-lien-hop-quoc-phan-doi-hoat-dong-dinh-cu-cua-israel-o-bo-tay.html