Liên hợp quốc quan ngại về tình hình dải Ga-da

Theo Roi-tơ và TTXVN, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông X.Đu-gia-rích ngày 31-8 thông báo, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay tại dải Ga-da của Pa-le-xtin tác động mạnh đến tình hình nhân đạo vốn rất xấu ở đây. Điều phối viên nhân đạo cho các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Pa-le-xtin G.Mắc-gâu-đrích đã thông báo với cộng đồng các nhà tài trợ rằng, Chương trình Hỗ trợ nhiên liệu khẩn cấp của LHQ, chuyên cung cấp nhiên liệu tại Ga-da, đã hết kinh phí hoạt động.

Một gia đình người Pa-le-xtin tại khu tị nạn ở dải Ga-da. Ảnh ROI-TƠ

* Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, sau khi “rà soát kỹ lưỡng” Mỹ quyết định chấm dứt viện trợ cho Cơ quan LHQ về viện trợ cho người tị nạn Pa-le-xtin (UNRWA). Mỹ sẽ tăng cường đối thoại với LHQ và tổ chức các cuộc thảo luận tìm kiếm những mô hình và hướng tiếp cận mới để cải tổ UNRWA, nhằm phân phối hiệu quả hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ và các đối tác khác.

* Đại diện của UNRWA cho biết, các trường học do cơ quan này quản lý vẫn được mở cửa theo đúng chương trình tại khu Bờ Tây và dải Ga-da, sau khi nhận được tiền bù đắp khoản viện trợ Mỹ đã cắt. Ca-ta và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) đã cấp 50 triệu USD cho mỗi nước và UNRWA hy vọng nhận thêm 50 triệu USD từ A-rập Xê-út. Tuy nhiên, hiện cơ quan này vẫn thiếu 200 triệu USD cho các hoạt động.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37503902-lien-hop-quoc-quan-ngai-ve-tinh-hinh-dai-ga-da.html