Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu về việc giám sát lệnh ngừng bắn ở Yemen

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến bỏ phiếu thông qua một lệnh ngừng bắn ở vùng Hodeidah của Yemen và sẽ cử một nhóm phản ứng nhanh giám sát việc thực thi nghị quyết này.

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại Hodeida, Yemen ngày 17/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại Hodeida, Yemen ngày 17/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến bỏ phiếu thông qua một lệnh ngừng bắn ở vùng Hodeidah của Yemen và sẽ cử một nhóm phản ứng nhanh giám sát việc thực thi nghị quyết này.

Trong những ngày qua, 15 thành viên đã bàn bạc một bản dự thảo nghị quyết do Anh soạn thảo và phía Mỹ, do không hài lòng với những gì đại diện của Anh đưa ra, đã tự soạn một bản riêng vào ngày 20/12.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho hay Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu bản dự thảo nghị quyết do Anh soạn thảo chứ không phải bản của Mỹ đưa ra.

Để được thông qua, nghị quyết này cần có 9 phiếu ủng hộ và không bị phủ quyết bởi một trong các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Anh.

Theo dự thảo nghị quyết, Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ điều một đội phản ứng nhanh tới giám sát nghị quyết ngừng bắn và hỗ trợ các bên trong 30 ngày đầu tiên.

Nghị quyết cũng yêu cầu ông Guterres từ nay đến cuối tháng sẽ đưa ra đề xuất về các hoạt động giám sát lệnh ngừng bắn một cách bền vững, việc triển khai quân trở lại của các bên, và việc hỗ trợ quản lý cũng như tuần tra ở khu vực các cảng Hodeidah, Salif và Ras Issa.

Một tuần sau hòa đàm ở Thụy điển do Liên hợp quốc bảo trợ, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn và các lực lượng Chính phủ Yemen do Saudi Arabia bảo trợ đã nhất trí ngừng bắn ở thành phố Biển Đỏ Hodeidah và rút quân.

Việc ngừng bắn đã bắt đầu từ hôm 18/12./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-hop-quoc-se-bo-phieu-ve-viec-giam-sat-lenh-ngung-ban-o-yemen/543215.vnp