Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Israel chịu trách nhiệm chiến tranh ở dải Gaza

Trong một diễn biến khác, Israel hôm qua 5/4 đã công bố báo cáo về cuộc điều tra sơ bộ liên quan tới vụ không kích nhầm ở dải Gaza khiến 7 nhân viên cứu trợ quốc tế thiệt mạng. Dù thừa nhận sai lầm và đưa ra hình thức kỉ luật đối với những người liên quan, nhưng cuộc điều tra của quân đội Israel vẫn chưa thể xoa dịu sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế. Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc hôm qua đã nhóm họp và thông qua một nghị quyết về dải Gaza, với sự ủng hộ của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ GAZA

Trong phiên họp vào hôm 5/4, cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên hợp quốc đã lần đầu tiên tỏ rõ quan điểm của mình về cuộc xung đột tại dải Gaza khi thông qua một nghị quyết kêu gọi Israel phải chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở khu vực này.

Nghị quyết cũng kêu gọi các nước chấm dứt việc bán, chuyển giao vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác cho Israel, khẳng định điều này là cần thiết để ngăn chặn những hành vi vi phạm thêm luật nhân đạo quốc tế.

Trước đó, chính phủ các quốc gia như Bỉ, Canada, Italia, Hà Lan và Tây Ban Nha đã đình chỉ việc bán vũ khí cho Israel với lý do lo ngại về luật nhân đạo quốc tế. Pháp và Anh cũng đang cân nhắc các động thái tương tự.

Tuy nhiên, nghị quyết lại vấp phải sự phản đối của 2 nước đang cung cấp quân sự nhiều nhất cho Israel là Đức và Mỹ, với 99% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của nước này. Trong khi sự hỗ trợ của Đức không thay đổi, Mỹ lại đang cho thấy các dấu hiệu về một bước ngoặt đối với các chính sách của mình.

ÁP LỰC TỪ BÊN TRONG NƯỚC MỸ

Trong cuộc điện đàm hôm 4/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần đầu tiên đặt điều kiện với Thủ tướng Israel về cuộc xung đột tại dải Gaza sau 6 tháng, cảnh báo Mỹ sẽ thay đổi chính sách nếu tình hình nhân đạo tại Gaza không được cải thiện.

Từ việc ủng hộ vô điều kiện đối với Israel tới việc bỏ phiếu trắng tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và đặt điều kiện như hiện tại, tất cả đều phản ánh những áp lực từ bên trong mà chính phủ của Tổng thống Joe Biden hiện đang phải đối mặt.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng 36 nghị sĩ Mỹ hôm qua đã cùng gửi một bức thư tới ông Biden, ủng hộ việc Mỹ ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Israel. Nhiều nghị sĩ cũng đề cập đến khả năng chặn việc bán chiến đấu cơ F-15 cho Israel. Việc một thành viên kỳ cựu của đảng Dân chủ như bà Pelosi ủng hộ việc dừng chuyển giao vũ khí cho Israel cho thấy quan điểm này ngày càng trở thành chủ đạo trong nội bộ đảng.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa muốn áp dụng một biện pháp cụ thể nào với Israel. Và hệ lụy là sự chia rẽ có thể bên trong chính quyền Mỹ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lien-hop-quoc-thong-qua-nghi-quyet-keu-goi-israel-chiu-trach-nhiem-chien-tranh-o-dai-gaza-217287.htm