​Liên minh cầm quyền Đức đạt thỏa thuận về chính sách tị nạn

Ngày 5/7, các nhà lãnh đạo liên minh cầm quyền của Đức đã đạt thỏa thuận về một gói chính sách nhằm thắt chặt những quy định về di cư và chống lại nạn di cư trái phép.

Theo một số nguồn tin trong liên minh, các bên đã đạt thỏa thuận sau nhiều tranh cãi khi phe bảo thủ thúc đẩy việc buộc một số người di cư nhất định tại biên giới Đức - Áo phải quay trở lại. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về thỏa thuận.

Từ trái qua: Thủ tướng Đức Angela Merkel, Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz và Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer tại Hạ viện Bundestag ở Berlin, Đức, ngày 4/7. (Nguồn: Reuters)

Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức có vai trò quan trọng trong quyết sách của EU. Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang chịu nhiều sức ép từ ngay nội bộ Đức cùng những nước láng giềng liên quan đến kế hoạch hạn chế những người di cư vào nước này.

Theo thỏa thuận đạt được trước đó giữa Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer và đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merkel, Đức sẽ siết chặt kiểm soát biên giới và thành lập “những trung tâm trung chuyển” kín để giam giữ người di cư tại biên giới Áo.

Giới chuyên gia nhận định động thái của Đức có nguy cơ gây ra hiệu ứng domino, theo đó các nước châu Âu đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn người tị nạn.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/lien-minh-cam-quyen-duc-dat-thoa-thuan-ve-chinh-sach-ti-nan-73839.html