Liên minh châu Âu muốn tìm hiểu kế hoạch đầu tư của Big Tech

EC sẽ yêu cầu Big Tech và các công ty viễn thông cung cấp thông tin về kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây trước khi thiết lập dự luật liên quan việc đóng góp chi phí xây dựng mạng lưới.

Biểu tượng tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ. (Ảnh: AP/TTXVN)

Biểu tượng tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ủy ban châu Âu (EU) muốn yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Liên minh châu Âu (EU) và những “gã khổng lồ” công nghệ ở Thung lũng Silicon (Big Tech) cung cấp kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây trước khi thiết lập dự luật liên quan việc đóng góp chi phí xây dựng mạng lưới.

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia và công ty viễn thông lớn khác cho biết động thái trên nhằm hướng tới mục tiêu để các doanh nghiệp đóng góp công bằng khi sáu nhà cung cấp nội dung lớn nhất chỉ chiếm hơn một nửa lưu lượng truy cập Internet.

Google, Netflix Inc, Meta, Amazon.com Inc và những "gã khổng lồ" công nghệ khác cho rằng ý tưởng về thuế lưu lượng truy cập Internet có thể làm suy yếu các quy tắc của châu Âu về việc đối xử bình đẳng với tất cả người dùng.

Theo một nguồn tin, EC có kế hoạch tiến hành một cuộc tham vấn với một bảng câu hỏi, trước khi soạn thảo văn bản và chuyển cho các nhà lập pháp EU thông qua để chính thức trở thành luật.

Cụ thể, EC sẽ yêu cầu Big Tech và các công ty viễn thông cung cấp thông tin về kế hoạch đầu tư, chương trình triển khai và liệu có lỗ hổng đầu tư hay không. Các cơ quan quản lý cũng muốn biết về mối quan hệ giữa Big Tech và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Ngoài ra, EC sẽ đề nghị những người tham gia tham vấn đưa ra phản hồi về quy định đóng phí mạng tại các nước khác trên thế giới như Hàn Quốc, Australia và các bài học kinh nghiệm./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-minh-chau-au-muon-tim-hieu-ke-hoach-dau-tu-cua-big-tech/840664.vnp