Liên minh châu Âu sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Venezuela

EU quyết định sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung, có chọn lọc và có thể được điều chỉnh đối với Venezuela để trừng phạt 'những bất thường' trong cuộc bầu cử mới đây tại nước này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái, trước) sau khi Ủy ban bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử Tổng thống tại Caracas ngày 20/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/5, Liên minh châu Âu (EU) quyết định sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung, có chọn lọc và có thể được điều chỉnh đối với Venezuela để trừng phạt "những bất thường" trong cuộc bầu cử mới đây tại nước này.

Trong tuyên bố được thông qua tại cuộc họp ở Brussels, các Bộ trưởng Ngoại giao thông báo EU sẽ hành động kịp thời và phù hợp với những quyết định trước đây nhằm áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung, có chọn lọc và cũng có thể được xem xét lại, đồng thời đảm bảo không làm tổn hại tới người dân Venezuela.

Bộ trưởng ngoại giao Đức Michael Roth khẳng định, cuộc bầu cử mới đây tại Venezuela đã không đảm bảo "tự do, công bằng và minh bạch," và cho biết thêm EU sẽ tiếp tục thảo luận và bổ sung thêm các cá nhân vào danh sách, cùng với các biện pháp trừng phạt mới sẽ được chính thức thông qua trong tháng Sáu tới.

EU cũng đang kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới tại Venezuela./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-minh-chau-au-se-ap-dat-lenh-trung-phat-moi-doi-voi-venezuela/505035.vnp