Liên minh châu Âu thiết lập các trung tâm nhân đạo cho Ukraine

Người tị nạn từ Ukraine tại ga tàu hỏa ở Warsaw, Ba Lan, ngày 3/3/2022. Ảnh: PAP/TTXVN

Ủy ban châu Âu ngày 4/3 thông báo Liên minh châu Âu (EU) đang thiết lập các trung tâm nhân đạo ở các nước thành viên phía đông gồm Ba Lan, Romania và Slovaki, đồng thời chuẩn bị các kho dự trữ y tế để gửi đến các trung tâm này nhằm hỗ trợ Ukraine.

Bên cạnh đó, EU cũng đang hỗ trợ các nước thành viên tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine. Theo tuyên bố của Ủy ban châu Âu, các trung tâm nhân đạo sẽ giúp phân bổ các nguồn hỗ trợ của 27 nước thành viên EU thông qua Cơ chế Bảo vệ dân sự của EU.

Ông Janez Lenarcic, ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng của EU cho biết trong khi hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine đã sang các nước láng giềng, vẫn còn nhiều người tại quốc gia Đông Âu này đang cần hỗ trợ.

Ông kêu gọi thiết lập "các hành lang nhân đạo đảm bảo việc đi lại tự do và an toàn cho dân thường cũng như vận chuyển viện trợ nhân đạo”.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) Peter Maurer cũng nhắc lại các điều khoản trong Công ước Geneva, trong đó yêu cầu các bên phải bảo vệ dân thường. Điều này có nghĩa không được để dân thường tham gia vào các hoạt động quân sự và ngay lập tức tạo lối đi an toàn để người dân sơ tán.

Trong khi đó, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cũng đề nghị các nước thành viên EU thực hiện cách tiếp cận toàn diện, trao cho những người tị nạn cơ chế Bảo vệ tạm thời, cho phép người dân Ukraine đến các nước khác nhau trong EU thay vì ở lại nước mà họ đã nhập cảnh.

Trong cuộc họp trước đó một ngày, các bộ trưởng nội vụ EU cũng nhất trí bảo vệ tạm thời cho người dân Ukraine sơ tán sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine, theo đó, khi những người Ukraine hoặc không quốc tịch di cư sang các nước thành viên EU có quyền sống, làm việc và học tập tại đây trong vòng tối đa 2 năm.

Cũng trong ngày 5/3, theo hãng tin Sputnik, ngày 4/3, lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết hơn 700.000 người đã từ Ukraine nhập cảnh vào Ba Lan kể khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia Đông Âu này.

Thông báo có đoạn: "Từ ngày 24/2, 706.300 người đã từ Ukraine vào Ba Lan". Cũng theo thông báo, tính đến 21 giờ ngày 4/3 (giờ Hà Nội), lực lượng biên phòng Ba Lan đã đăng ký nhập cảnh cho 59.100 người từ Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, liên quan đến chiến sự tại Ukraine, tổ chức tôn giáo Chabad ngày 4/3 cho hay hầu hết người Do Thái tại Ukraine không sơ tán ra nước ngoài mà chọn cách sơ tán ở trong nước.

Chabad ước tính có khoảng 10.000 người Do Thái đã rời Ukraine sau khi chiến tranh nổ ra và 30.000 người khác sơ tán đến các vùng an toàn ở trong nước.

Tuy nhiên, tổng số người Do Thái tại đây lên tới 350.000 người, hoặc ít nhất cũng vào khoảng 200.000 người theo một vài thống kê khác.

Đến nay Chabad đã quyên góp và phân phát khoảng 12 triệu USD cứu trợ cho cộng đồng Do Thái ở Ukraine để họ mua thực phẩm, thuê nhà trọ, đi lại và đang tiếp tục huy động thêm khoảng 30 triệu USD. Đa phần người Do Thái ra nước ngoài theo các ngả Romania và Moldova, nơi họ sẽ ở tạm một thời gian trước khi được đưa đến các cộng đồng Do Thái ở các nước châu Âu khác.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/271649/lien-minh-chau-au-thiet-lap-cac-trung-tam-nhan-dao-cho-ukraine.html