Liên minh châu Âu xem xét các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp tại Iran

Nghị sỹ Quốc hội Pháp Delphine O cho biết EU đang xem xét cách thức để bảo vệ các công ty của khối này tại Iran cũng như các biện pháp đáp trả sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Nghị sỹ Quốc hội Pháp Delphine O. (Nguồn: lopinion.fr)

Sputnik đưa tin, phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương ngày 15/5, nghị sỹ Quốc hội Pháp Delphine O cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét cách thức để bảo vệ các công ty của khối này tại Iran cũng như các biện pháp đáp trả sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

Bà Delphine O nêu rõ: "Có một số lựa chọn mà chúng tôi đang xem xét và tôi nghĩ rằng những lựa chọn này được chia thành hai hạng mục. Hạng mục đầu tiên sẽ là cách thức chúng tôi bảo vệ các lợi ích của mình, cách thức chúng tôi cho phép các công ty của mình tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Iran và đầu tư vào Iran, cách thức bảo vệ các doanh nghiệp của mình khỏi các biện pháp trừng phạt thứ cấp."

Theo bà Delphine O, hạng mục thứ 2 là cách thức để đáp trả các hành động của Mỹ ảnh hưởng đến các công ty châu Âu và liệu EU có cần đưa ra các biện pháp đặc quyền ngại giao hay không.

Tuy nhiên, nữ nghị sỹ Pháp nhấn mạnh rằng thông điệp mà họ muốn truyền đạt là EU muốn tập trung vào hạng mục đầu tiên hơn và không phải dùng đến lựa chọn thứ hai.

Bà Delphine O cũng cho biết đề xuất của Iran về việc thành lập ngân hàng để thực hiện các giao dịch với EU đang được xem xét.

Bà nhấn mạnh ý tưởng của Tehran thực hiện các giao dịch với EU bằng đồng Euro là đáng được cân nhắc trong bối cảnh Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Iran và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Iran./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/eu-xem-xet-cac-bien-phap-bao-ve-doanh-nghiep-tai-iran/502868.vnp