Liên quân Arab tấn công đài phát thanh tại Yemen, 4 người thiệt mạng

Ngày 17-9, kênh truyền hình Al Masirah của phiến quân Houthi cho biết, 4 người thiệt mạng tại thành phố cảng Al Hodeidah ở Yemen hôm Chủ nhật 16-9 trong cuộc không kích của liên quân do Saudi dẫn đầu nhằm vào đài phát thanh địa phương.

Thành phố cảng Al Hodeidah ở Yemen sau đợt không kích của liên quân do Saudi dẫn đầu

Theo truyền hình Al Masirah, cuộc tấn công vào đài phát thanh nằm ở quận Al-Marawah đã cướp đi mạng sống của 3 bảo vệ và 1 trong những nhân viên radio của đài này.

Liên minh truyền thông Yemen đã tố cáo cuộc tấn công là "tội phạm chiến tranh" và kêu gọi các tổ chức quốc tế và địa phương thể hiện tình đoàn kết với nhà đài.

Tình hình tại Yemen, quốc gia bị chiến tranh tàn phá, đã xấu đi nghiêm trọng kể từ tháng 6, khi các lực lượng chính phủ do Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi dẫn đầu và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tấn công nhằm giành lại Hodeida, thành phố cảng chủ chốt cho công tác viện trợ nhân đạo, từ tay phiến quân nổi dậy Houthi.

Hoàng Tiến (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/lien-quan-arab-tan-cong-dai-phat-thanh-tai-yemen-4-nguoi-thiet-mang/782156.antd