Liên quân Arab tấn công quân ly khai ở Yemen

Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 11-8 cho biết đã can thiệp vào thành phố Aden để hỗ trợ chính phủ Yemen sau khi phe ly khai miền Nam chiếm thành phố cảng phía Nam này.

 Lực lượng trung thành với nhóm gọi là Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) gác tại Aden, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng trung thành với nhóm gọi là Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) gác tại Aden, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Phe ly khai được Các Tiểu Vương Quốc Arab Thống nhất (UAE) hậu thuẫn. Liên minh đứng đầu là Saudi Arabia cho biết họ đã tấn công một khu vực gây ra “mối đe dọa trực tiếp” cho chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi, tạm thời đóng tại Aden.

Quân ly khai do UAE hậu thuẫn ban đầu cùng phe với liên minh của Saudi Arabia chống lại các tay súng Houthi được Iran hậu thuẫn. Các tay súng Houthi đã lật đổ Tổng thống Hadi tại thủ đô Sanaa vào năm 2014.

Bạo lực nhiều phe phái ở Yemen đến nay đã làm hàng chục ngàn người thiệt mạng và đẩy đất nước Yemen ngày càng nghèo đói.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lien-quan-arab-tan-cong-quan-ly-khai-o-yemen-610171.html