Liên quan đến vụ việc phụ huynh phản đối sát nhập trường ở Nghệ An: Học sinh đã đến trường đầy đủ

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có tin, bài phản ánh các số ra ngày 9, 10-9 về việc ngay trong tuần đầu tiên của năm học mới 2022-2023, nhiều phụ huynh ở xã Lạng Sơn, H.Anh Sơn (Nghệ An) không cho con đi học để phản đối việc sát nhập trường THCS Khai Sơn và Trường THCS Lạng Sơn thành Trường THCS Khai Lạng. Ngay sau đó, UBND H.Anh Sơn, UBND tỉnh Nghệ An đã vào cuộc quyết liệt, tổ chức đối thoại với người dân và có những kết luận cụ thể.

Tiết chào cờ đầu tuần đông đủ học sinh của Trường THCS Khai Lạng cơ sở 2 (xã Lạng Sơn).

Tiết chào cờ đầu tuần đông đủ học sinh của Trường THCS Khai Lạng cơ sở 2 (xã Lạng Sơn).

Ngày 13-9, ông Lê Đình Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Khai Lạng, H.Anh Sơn cho biết, ngay đầu tuần thứ hai của năm học mới, hơn 200 em HS tại 2 điểm trường THCS Khai Lạng đóng tại xã Lạng Sơn và Khai Sơn đã đi học đầy đủ. Cụ thể, HS khối 9 có 51/51 em đến trường (trong đó có 2 em chuyển học Trường THCS Tào Sơn); HS các khối 6,7,8 có 151/153 em đến trường (trong đó có 2 em vắng có lý do). Không còn tình trạng lộn xộn, mất trật tự ở phía ngoài cổng trường. Hiện nhà trường đang tập trung bổ sung kiến thức cho các em do tuần qua nghỉ học.

Trước đó (ngày 11-9), ông Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND H. Anh Sơn đã chủ trì đối thoại với phụ huynh và nhân dân xã Lạng Sơn tại Hội trường UBND xã Lạng Sơn. Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận các ý kiến của nhân dân và cho biết, huyện sẽ chỉ đạo các phòng liên quan, tham mưu rà soát, đánh giá một cách khách quan, tổng thể việc thực hiện Đề án sát nhập trường THCS Khai Lạng đảm bảo phù hợp với các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền và có phương án đảm bảo các quy định, phù hợp với tình hình thực tế trước năm học 2023-2024. Đồng thời giao cho Trường THCS Khai Lạng, THCS Tào Sơn chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho HS đến trường học tập và có kế hoạch cập nhật kiến thức cho HS trong thời gian các em nghỉ học tuần qua. Trường THCS Khai Lạng phải tập trung nâng cao chất lượng dạy học tại 2 điểm trường ở xã Lạng Sơn và Khai Sơn.

Các em học sinh vào lớp học nghiêm túc để bổ sung kiến thức sau 1 tuần nghỉ học.

Ngoài ra, giao cho Công an huyện tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở, đe dọa, ngăn cấm HS đến trường. Đồng thời phối hợp với nhà trường, địa phương để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trường học, phòng chống các tệ nạn, bạo lực học đường.

Huyện cũng giao cho UBND xã Lạng Sơn sớm xử lý, khắc phục tạm thời các đoạn đường xuống cấp thuộc địa bàn xã giáp ranh với đường mòn Hồ Chí Minh để thuận tiện cho nhân dân đi lại, các em HS đến trường.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lien-quan-den-vu-viec-phu-huynh-phan-doi-sat-nhap-truong-o-nghe-an-hoc-sinh-da-den-truong-day-du-post266735.html