Liên quan dự án Hạc Thành Tower: Công an yêu cầu cung cấp tài liệu để phục vụ điều tra

Liên quan đến vụ án 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND TP Thanh Hóa cung cấp thông tin tài liệu liên quan về dự án để phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu UBND TP Thanh Hóa cung cấp các quyết định, tờ trình liên quan đến việc di chuyển chung cư Phan Chu Trinh (trong các năm 2001, 2002, 2007 và 2009).

Các quyết định, tờ trình có nội dung, như: phương án di chuyển nhà ở số 1, 2, 3, 4 khu chung cư Phan Chu Trinh. Phương án quy hoạch chi tiết phố Phan Chu trinh. Phương án hỗ trợ di chuyển các hộ nhà số 1, 2, 3 khu chung cư Phan Chu Trinh và phương án xây dựng nhà chung cư số 2, 3 Mai Xuân Dương (phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa).

Dự án Hạc Thành Tower khiến nhiều cựu lãnh đạo Sở Tài chính Thanh Hóa "dính chàm".

Đồng thời, phê duyệt giá trị thanh toán quyết toán công trình hỗ trợ di chuyển nhà số 1, 2, 3, 4 chung cư Phan Chu Trinh, công trình hạ tầng kỹ thuật chung cư mai Xuân Dương…

Theo đó, Dự án Hạc Thành Tower được phê duyệt năm 2011, diện tích 0,3ha, tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, do Công ty Cổ phần Sông Mã làm chủ đầu tư. Đây là dự án được xem là khu "đất vàng" tại TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, dự án này vướng nhiều tai tiếng trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngày 16/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 76/QĐ-CSKT để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Ngày 11/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã văn bản gửi Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa đề nghị rà soát, cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản nhà, đất và không thực hiện các thủ tục chuyển dịch quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có liên quan đến ông Văn Xuân Hùng và ông Nguyễn Bá Hùng.

Theo đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa có văn bản trả lời kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) và đóng dấu xác nhận. Trường hợp có thông tin về việc chuyển dịch quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa thông báo cho Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Bị can Nguyễn Bá Hùng và bị can Đinh Cẩm Vân, 2 cựu lãnh đạo Sở Tài chính Thanh Hóa.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Bá Hùng (SN 1966), Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính (thời điểm có hành vi sai phạm) nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; Văn Xuân Hùng (SN 1959), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa và Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình giao đất, xác định giá đất cho Công ty Sông Mã để đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower tại khu đất số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, với cương vị là Trưởng phòng quản lý công sản giá thuộc Sở Tài chính, được giao trực tiếp nghiên cứu và tham mưu đề xuất về giá đất cho lãnh đạo Sở Tài chính, bị can Văn Xuân Hùng đã thực hiện hành vi làm trái công vụ, tham mưu về nội dung và trình lãnh đạo Sở Tài chính ký tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá đất giao cho Công ty Sông Mã vào năm 2013 nhưng vẫn áp đơn giá năm 2009, nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sông Mã giảm số tiền nộp ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.

Bị can Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (thời điểm có hành vi sai phạm), hiện là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân là người chủ trì họp liên ngành xác định giá đất, trực tiếp ký tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá đất để giao cho Công ty Sông Mã.

Bị can Đinh Cẩm Vân với cương vị là Giám đốc Sở Tài chính đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá đất giao cho Công ty Sông Mã vào năm 2013 nhưng vẫn áp đơn giá năm 2009, nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sông Mã giảm số tiền nộp ngân sách, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước tổng số tiền gần 56 tỉ đồng.

Mạnh Hải

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/lien-quan-du-an-hac-thanh-tower-cong-an-yeu-cau-cung-cap-tai-lieu-de-phuc-vu-dieu-tra-131407.html