Liên quân Mỹ không kích phía đông Syria, 12 dân thường thiệt mạng?

Cuối ngày 21/2, hãng tin SANA đưa tin liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các đợt không kích ở phía đông Syria khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.

Theo SANA, cuộc không kích tại thành phố Hajin thuộc tỉnh Deir ez Zor đã cướp đi sinh mạng của 12 người. Thành phố Hajin nằm ở phía đông sông Euphrates và hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tại Syria.

Trước đó, hãng tin SANA cũng cho hay, liên quân của Mỹ đã triển khai các đợt không kích tại làng al-Bahra, phía đông Deir ez-Zor. Hậu quả là 16 dân thường thiệt mạng.

Chiến đấu cơ F-16 của không quân Mỹ.

Hồi tháng 12/2017, Bộ Ngoại giao Syria đã gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) và Tổng thư ký LHQ với nội dung cáo buộc liên quân của Mỹ tàn sát dân thường ở tỉnh Deir ez-Zor sau khi lực lượng này triển khai các chiến dịch quân sự dưới mặt đất.

Đại sứ thường trực của Syria tại LHQ là ông Bashar Jaafari cũng đã nhấn mạnh trước HĐBA LHQ rằng, liên quân do Mỹ đứng đầu hoạt động phi pháp khi chưa nhận được sự chấp thuận của LHQ cũng như chính phủ Syria, đã cố tình phá hủy 90% thị trấn Raqqa.

Cũng trong ngày 21/2, kênh Mayadeen của Lebanon đưa tin hơn 400 tay súng Syria đã được triển khai tới thành phố Afrin để đẩy lùi đợt tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi nhận được thông tin trên, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Ibrahim Kalin đã lên tiếng phản đối bất cứ hành động nào cản trở chiến dịch quân sự của quân đội nước này ở Afrin đồng thời khẳng định, Ankara đang hành động vì lợi ích quốc gia do đó “không cần phải giải thích”.

“Mọi hành động nhằm hỗ trợ tổ chức khủng bố YPG (nói cách khác là mọi lực lượng đứng về phía các tay súng người Kurd) đều bị xem là khủng bố. Đối với chúng tôi, đây là những mục tiêu tấn công hợp pháp. Không quan trọng là ai đang giúp các tay súng người Kurd, tất cả đều phải lĩnh hậu quả nghiêm trọng”, ông Kalin nói.

Còn theo Tổng Tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, 1.780 tay súng YPG đã bị tiêu diệt kể từ khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch mang tên “Cành ô liu” từ ngày 20/1 tại thành phố Afrin của Syria nhằm loại bỏ lực lượng người Kurd ở khu vực này.

Tuy nhiên, ngày 20/2, SANA đưa tin lực lượng dân vệ của chính phủ Syria đã được triển khai tới Afrin để đẩy lùi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như chiến đấu để tiêu diệt các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bất chấp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan từng đưa ra lời cảnh báo về hoạt động hỗ trợ các tay súng người Kurd. Các trang tin Syria cũng cho hay phái đoàn Syria đã triển khai phản công sau khi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắn đạn pháo.

Nhưng sau đó, đại diện của YPG tại Afrin là Brusk Haseke khẳng định thông tin trên không đúng sự thật.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/lien-quan-my-khong-kich-phia-dong-syria-12-dan-thuong-thiet-mang-post254565.info