Liên quân Mỹ phủ nhận không kích ở phía Bắc Baghdad

Ngày 4/1, liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố không tiến hành bất cứ chiến dịch không kích nào gần Trại Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq.

Người dân Iran xuống đường phản đối Mỹ sau cái chết của Tướng Soleimani trong vụ không kích do Washington chỉ đạo ngày 3/1. (Nguồn: AP)

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Người phát ngôn của Liên quân Mỹ nêu rõ: “Thực tế là liên quân thuộc Lực lượng Phối hợp đặc nhiệm chung không tiến hành không kích gần Trại Taji (phía Bắc Baghdad) trong những ngày gần đây”

Trước đó cùng ngày, nhóm Các lực lượng huy động nhân dân Iraq (PMF) cho biết vụ không kích gần Trại Taji đã khiến 6 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Đài truyền hình nhà nước Iraq cũng đưa tin rằng đây là vụ không kích của Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ngày 3/1, Mỹ nhận trách nhiệm cho vụ không kích gần sân bay tại Thủ đô Baghdad, khiến Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh của lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng. Động thái này đã gặp phải sự phản ứng dữ dội từ phía Iran, gọi đây là một hành động “tuyên chiến”.

Minh Quân

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lien-quan-my-phu-nhan-khong-kich-o-phia-bac-baghdad-107209.html