Liên quân Pháp và Mỹ xây dựng căn cứ quân sự mới tại Manbij

Theo chỉ huy hội đồng quân sự dân quân người Kurd tại Syria, lực lượng liên quân do Mỹ lãnh đạo đang tiến hành xây dựng các căn cứ quân sự mới tại Manbij.

Theo ông Rezan Gilo, chỉ huy hội đồng quân sự dân quân người Kurd tại Syria, liên quân Mỹ đang tiến hành xây dựng một số căn cứ quân sự mới ở phía bắc Syria.

"Liên quân đang xây dựng các căn cứ mới ở Manbij, đó là các căn cứ quân sự của quân đội Mỹ và Pháp, các căn cứ mới đang được xây dựng ở miền bắc Syria, đặc biệt là ở phía đông của sông Euphrates", ông Gilo cho biết.

Theo ông Gilo, tổ chức khủng bố IS đang lên kế hoạch "vùng dậy" sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tấn công vào khu vực Manbij, điều này khiến lực lượng dân quân người Kurd không thể tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố.

"Cho dù người Mỹ có quyết định rút lui hoặc ở lại Syria, chúng tôi vẫn hy vọng vào sức mạnh của họ, ngoài ra chúng tôi vẫn sẽ dựa vào sức mạnh nội tại của mình. Sự hiện diện của liên quân Mỹ sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi luôn sẵn sàng tiêu diệt các tổ chức khủng bố tại khu vực miền bắc Syria và bờ đông sông Euphrates.", ông Gilo tuyên bố.

Viên chỉ huy nhấn mạnh rằng việc liên quân xây dựng căn cứ quân sự tại Syria là một phần trong quá trình hợp tác với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Ngoài ra, các căn cứ quân sự mới này sẽ được lực lượng phiến quân thân Mỹ và liên quân quốc tế sử dụng chung, căn cứ quân sự tại Manbij sẽ là trung tâm điều phối chung của liên quân.

Theo Sputnik

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/lien-quan-phap-va-my-xay-dung-can-cu-quan-su-moi-tai-manbij-75405.html