Liên tiếp bắt các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 10-9, Trung tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang cho biết: đơn vị vừa bắt giữ đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Nguyễn Văn Thy tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình. Ảnh: Trọng Hà

Đối tượng Nguyễn Văn Thy tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình. Ảnh: Trọng Hà

Cụ thể, lúc 16 giờ 45 phút ngày 9-9, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 7 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực tổ 2, ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phát hiện một đối tượng dùng ghe chở 3 người từ Campuchia vào Việt nam có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, tổ công tác đã đưa đối tượng về đồn để điều tra.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Thy, sinh năm 1995, trú tại ấp Mương Chùa, xã Prek chay, huyện KohThum, tỉnh Cal Dal, Camphuchia.

Đối tượng Nguyễn Văn Thy khai nhận, đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam để lấy tiền công 3.450.000 đồng.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đang phối hợp cùng Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 14 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức kiểm soát tại khu vực bến đò mương Hội Đồng, ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Sô Banh, sinh năm 1989, trú tại khu dân cư xã Quốc Thái, huyện An phú, tỉnh An Giang đưa 2 đối tượng quê Thanh Hóa nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Hiện, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định.

Trọng Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lien-tiep-bat-cac-doi-tuong-dua-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-campuchia-ve-viet-nam-post432965.html