Liên tiếp bắt các đối tượng trộm cắp, cướp giật dịp giáp Tết

Thời điểm cận Tết nguyên đán, tình hình tội phạm trộm, cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An có dấu hiệu gia tăng. Mới đây, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh làm rõ 2 chuyên án, bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm, cướp và cướp giật tài sản.

Nhóm đối tượng “tuổi teen” sa lưới.

Mới đây, Công an huyện Hưng Nguyên vừa bắt giữ nhóm 8 đối tượng gây ra 9 vụ cướp, giật tài sản; trộm cắp tài sản xảy ra tại các huyện vùng ven và TP Vinh. Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo của một người phụ nữ về việc bị một nhóm thanh niên dùng hung khí khống chế, cướp 250 nghìn đồng khi đi trên QL46A (địa phận xã Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên) vào rạng sáng 24-1-2024.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, sử dụng hung khí, manh động và nguy hiểm nên Công an huyện Hưng Nguyên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét thủ phạm. Tuy nhiên, quá trình điều tra, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn vì đối tượng nghi vấn chủ yếu là người ở ngoài địa bàn. Trong quá trình phạm tội các đối tượng sử dụng xe máy không có biển số, trùm kín mặt, di chuyển với tốc độ cao... Để kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng này nhằm trấn an dư luận và ổn định tình hình ANTT tại địa bàn, Công an huyện Hưng Nguyên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

“Nữ quái” Đỗ Thị Bích trộm cắp tài sản.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ và lần theo dấu vết của nhóm đối tượng, ngày 29-1, Công an huyện Hưng Nguyên đã phá chuyên án, bắt 8 đối tượng, gồm: N.T.T.T (2009); L.V. B (2008), N.B.N. (2008); Đ.D.M (2007), N.B.L. (2007, cùng trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) và Lê Quang Quyền Linh (2005, trú TP Vinh), Phan L. H. P. (2007, trú xã Long Xá, H. Hưng Nguyên), Đ.T.T. (2007, trú xã Nam Kim, H. Nam Đàn) về các hành vi: “Cướp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Ban chuyên án thu giữ tang vật gồm 3 điện thoại di động; 7 kiếm, dao tự chế; 3 xe mô tô. Quá trình điều tra, ban đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản tại các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và TP Vinh với tổng trị giá tài sản khoảng 70 triệu đồng. Nhóm đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản trên là do Lê Quang Quyền Linh và Đ. D. M. cầm đầu. Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang mở rộng chuyên án điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 12-2023 và đầu tháng 1-2024, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) liên tục nhận tin báo của một số người dân về việc bị kẻ gian đột nhập nhà, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Để nhanh chóng bắt giữ đối tượng phạm tội, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng các đối tượng nổi trên địa bàn, qua đó xác định đối tượng Đỗ Thị Bích (1994, trú xã Tam Hợp, H. Quỳ Hợp) có nhiều dấu hiệu khả nghi. Đặc biệt, thời gian gần đây, Bích có nhiều bất minh về thời gian và tài chính. Từ những căn cứ này, ban chuyên án tiến hành theo dõi di biến động của đối tượng. Đến ngày 23-1-2024, Công an huyện Nghĩa Đàn phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Đỗ Thị Bích về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Khám xét chỗ ở của “nữ quái” này, cơ quan Công an thu giữ 45 triệu đồng, 3 ĐTDĐ, 1 mô-tô, 1 thẻ ATM liên quan đến hành vi phạm tội. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đã đột nhập, thực hiện 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn với số tiền 80 triệu đồng và 3 điện thoại di động. Mặc dù từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng Đỗ Thị Bích vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản.

Ngày 2-2, Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án,khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Bích về tội trộm cắp tài sản. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lien-tiep-bat-cac-doi-tuong-trom-cap-cuop-giat-dip-giap-tet-post290590.html