Liên tiếp bắt các vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới Kiên Giang

Ngày 2-8, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành, BĐBP Kiên Giang đã mật phục bắt quả tang đối tượng vận chuyển 1.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trong quá trình tuần tra đã phát hiện, bắt 3 vụ buôn lậu, thu giữ tang vật 3.960 gói thuốc lá hiệu Jet và Hero.

Tang vật thuốc lá lậu bị lực lượng Biên phòng thu giữ. Ảnh: Tiến Vinh

Tang vật thuốc lá lậu bị lực lượng Biên phòng thu giữ. Ảnh: Tiến Vinh

Ngày 1-8, nhận được tin báo từ cơ sở, trong rạng sáng ngày 2-8 sẽ có đối tượng vận chuyển hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành đã thành lập tổ tuần tra, mật phục trên tuyến biên giới.

Đến khoảng 4 giờ ngày 2-8, lực lượng tuần tra phát hiện một đối tượng dùng xuồng chở hàng rồi tập kết tại khu vực cống Ngăn Mặn, thuộc địa bàn ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Khi đối tượng đi vào khu vực mật phục, lực lượng tuần tra đã tiến hành vây bắt đối tượng và thu giữ 1.800 gói thuốc lá ngoại.

Qua lấy lời khai ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Ngô Thị Út (sinh năm 1960), trú tại ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 30-7, tại khu vực biên giới thuộc khu phố 5, phường Đồng Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, tổ công tác của Trạm kiểm soát Biên phòng Vàm Hàng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trong quá trình tuần tra đã phát hiện, bắt 3 vụ buôn lậu, thu giữ tang vật 3.960 gói thuốc lá hiệu Jet và Hero.

Tổ công tác đã thông báo Quân y đơn vị tiến hành phun khử khuẩn tang vật, hiện trường, đồng thời đưa tang vật về đơn vị để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồ Phúc-Tiến Vinh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lien-tiep-bat-cac-vu-buon-lau-thuoc-la-qua-bien-gioi-kien-giang-post442233.html